Thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Trung Quốc ngày càng thực chất

Ngày 11-4, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 bắt đầu với lễ đón đoàn Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Chương trình diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, và Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc; bao gồm các hoạt động diễn ra tại hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

Bộ trưởng Phan Văn Giang tặng Bộ trưởng Đổng Quân cuốn sách ảnh “10 năm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc: Chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” do Báo Quân đội nhân dân biên soạn. Ảnh: Báo QĐND
Bộ trưởng Phan Văn Giang tặng Bộ trưởng Đổng Quân cuốn sách ảnh “10 năm Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc: Chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển” do Báo Quân đội nhân dân biên soạn. Ảnh: Báo QĐND

Sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước thực hiện nghi lễ chào và tô sơn cột mốc biên giới 102 (2) bên phía Việt Nam; trồng cây hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tiếp đó, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân cùng đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước đã dự lễ cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai); thăm và tặng quà Trường Tiểu học Kim Đồng (thành phố Lào Cai); thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trong khuôn khổ chương trình giao lưu, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước đã tiến hành hội đàm dưới sự đồng chủ trì của hai Bộ trưởng. Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, sự gắn bó giữa nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng hai nước; chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng bày tỏ ghi nhớ và tri ân sâu sắc sự giúp đỡ của Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đối với vấn đề trên biển giữa hai nước cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình thông qua đàm phán, thương lượng, tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định tình hình trên biển. Thượng tướng Đổng Quân bày tỏ, thông qua giao lưu, khẳng định mối quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí, vừa là anh em giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. Tại hội đàm, hai bên nhất trí quán triệt thực hiện Tuyên bố chung giữa hai nước về việc thúc đẩy “Hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn”. Hai Bộ trưởng thống nhất tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên. Kết thúc hội đàm, Bộ trưởng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Đổng Quân đã ký kết Bản ghi nhớ giữa hai Bộ Quốc phòng về thiết lập đường dây nóng giữa Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và Chiến khu miền Nam (Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc).

Chiều 11-4, kết thúc các hoạt động ở phía Việt Nam, lễ tiễn đoàn đại biểu Quốc phòng Trung Quốc diễn ra ở Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Hôm nay, 12-4, các hoạt động chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 diễn ra ở Vân Nam (Trung Quốc).

Tin cùng chuyên mục