Thúc đẩy quan hệ giữa TPHCM và các địa phương của Nga

Chiều 21-2, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (LB) Nga do ông Andrei Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng LB Nga dẫn đầu.
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM tiếp ông Andrei Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga. Ảnh: CAO THĂNG
Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM tiếp ông Andrei Vladimirovich Yatskin, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga. Ảnh: CAO THĂNG

Ông Andrei Vladimirovich Yatskin chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Hội đồng LB Nga Valentina Matviyenko tới lãnh đạo TPHCM, đồng thời khẳng định năm 2023 là năm có ý nghĩa với việc khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg.

Theo Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng LB Nga, chuyến thăm của đoàn diễn ra trong bối cảnh có nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước và việc tăng cường quan hệ giữa các địa phương sẽ giúp thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương còn khiêm tốn, đặc biệt giữa TPHCM và Saint Petersburg.

Bên cạnh kinh tế, ông Andrei Vladimirovich Yatskin cho biết phía Nga mong muốn thúc đẩy hợp tác về khoa học, giáo dục, bảo vệ môi trường, năng lượng tái tạo và văn hóa giữa hai nước. Phó Chủ tịch Hội đồng LB Nga chuyển lời của Chủ tịch Hội đồng LB Nga Valentina Matviyenko mời đồng chí Nguyễn Thị Lệ dự Diễn đàn nữ nghị viện thế giới vào năm 2024 ở Nga.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrei Vladimirovich Yatskin. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ tặng quà lưu niệm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga Andrei Vladimirovich Yatskin. Ảnh: CAO THĂNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cảm ơn những thông tin quý giá và lời mời của Chủ tịch Hội đồng LB Nga dự Diễn đàn nữ nghị viện thế giới. Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Việt Nam, trong đó có TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị các hoạt động tiến tới kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Saint Petersburg và khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Saint Petersburg vào tháng 5-2023. Bên cạnh đó, TPHCM cũng đã có nhiều hoạt động thúc đẩy quan hệ giữa TPHCM với 5 địa phương kết nghĩa của Nga (tỉnh Moscow, TP Moscow, TP St.Petersburg, tỉnh Sverdlov, TP Vladivostok).

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao 2 đoàn Nga là Moscow và Saint Petersburg đã tham dự Đối thoại hữu nghị giữa TPHCM và 23 địa phương kết nghĩa thuộc 12 quốc gia trong năm 2022 nhằm thúc đẩy triển khai nhiều chương trình hợp tác mới. Đây là chìa khóa để đóng góp vào sự phát triển của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục