Thúc đẩy quan hệ hợp tác TPHCM và Thủ đô Vientiane (Lào) trên nhiều lĩnh vực

Chiều 11-12, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đã chủ trì cuộc hội đàm với đồng chí Anouphap Tounalom, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thủ đô Vientiane (CHDCND Lào). Cùng dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Phạm Thành Kiên, Phó Chủ tịch HĐND TP; Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM…

Quang cảnh hội đàm
Quang cảnh hội đàm

Phát biểu tại hội đàm, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ vui mừng về những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được; an ninh và ổn định chính trị được giữ vững; kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá… Đồng chí Nguyễn Văn Nên tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự đồng hành và giám sát của Quốc hội, nỗ lực của doanh nghiệp và người dân Lào anh em, đất nước Lào sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ IX, tiếp tục xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, tự chủ, phồn vinh, vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế và khu vực.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. TPHCM tự hào về việc quan hệ hữu nghị hợp tác với các địa phương của Lào không ngừng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, ngày càng đạt nhiều hiệu quả thiết thực.

“TPHCM luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên thúc đẩy giao lưu thương mại và quan tâm công tác bồi dưỡng cho thế hệ trẻ về quan hệ truyền thống vĩ đại giữa hai Đảng, nhân dân hai nước mà cha ông các thế hệ đã bồi dưỡng; đồng thời, TP cũng quan tâm tạo điều kiện chia sẻ giúp đỡ các em học sinh, sinh viên Lào đang nghiên cứu và học tập tại TPHCM”, đồng chí Nguyễn Văn Nên bày tỏ.

Chia sẻ với đoàn một số thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội TPHCM năm 2023, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, đây không chỉ là buổi trao đổi kinh nghiệm mà còn là cuộc gặp của những người anh em thân thiết. Trong chuyến thăm và làm việc này, các đồng chí trong đoàn của Thủ đô Vientiane quan tâm đến đô thị thông minh, chuyển đổi số, chính sách phát triển du lịch của TPHCM. Những vấn đề này cũng là vấn đề trọng tâm của TPHCM. Vừa qua, TPHCM cũng chọn chủ đề năm là chuyển đổi số, đây là vấn đề hai bên đang cần trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau phát triển.

Thay mặt Đảng bộ và chính quyền TPHCM, đồng chí Nguyễn Văn Nên khẳng định quan điểm nhất quán của TPHCM từ trước đến nay là luôn trân trọng và làm hết sức mình để gìn giữ, củng cố và phát triển mối quan hệ đặc biệt với nước CHDCND Lào nói chung, các địa phương Lào nói riêng. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng chuyến thăm, làm việc của đoàn đại biểu Thủ đô Vientiane sẽ góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước nói chung, giữa TPHCM và Vientiane nói riêng.

Trong lời đáp từ, đồng chí Anouphap Tounalom cảm ơn lãnh đạo TPHCM đã dành thời gian đón tiếp đoàn và cho biết chuyến công tác nhằm mong muốn thắt chặt quan hệ hai nước và cụ thể hóa chương trình hợp tác giữa hai địa phương.

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của Thủ đô Vientiane, đồng chí Anouphap Tounalom cho biết, năm 2023, Thủ đô Vientiane đã đạt một số kết quả, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn. Đồng chí Anouphap Tounalom mong tiếp tục nhận được sự phối hợp, giúp đỡ, hợp tác từ phía TPHCM. Hiện quan hệ kinh tế hai nước đang phát triển, tuy nhiên việc xuất khẩu hàng hóa chưa thật thuận lợi, do vậy, cần giải quyết hạ tầng giao thông để thúc đẩy giao thương hai bên nhiều hơn.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, đồng chí Anouphap Tounalom đề nghị, TPHCM tiếp tục hỗ trợ Thủ đô Vientiane dự án hợp tác giống bò thịt. Bên cạnh đó, Thủ đô Vientiane cũng mong TPHCM hỗ trợ dự án xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội và dự án xây dựng trung tâm thương mại du lịch nhằm tăng cường giao lưu hàng hóa giao thương, xúc tiến du lịch, thương mại hai bên. Đồng chí Anouphap Tounalom cho rằng, hai bên cần đôn dốc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương đi vào chiều sâu, đặc biệt là quan hệ ở cấp quận…

Tin cùng chuyên mục