Tổ chức bình chọn những tác phẩm tiêu biểu của văn học nghệ thuật TPHCM giai đoạn 1975 - 2023

Sáng 21-11, Hội Sân khấu TPHCM tổ chức Hội nghị Giới thiệu tác phẩm sân khấu tiêu biểu TPHCM (1975  -2023), hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).
Hội nghị Giới thiệu tác phẩm sân khấu tiêu biểu TPHCM (1975-2023) nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nghệ sĩ sân khấu lão thành. Ảnh: THÚY BÌNH.
Hội nghị Giới thiệu tác phẩm sân khấu tiêu biểu TPHCM (1975-2023) nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các nghệ sĩ sân khấu lão thành. Ảnh: THÚY BÌNH.

Hội nghị có sự tham gia của các nghệ sĩ lão thành lĩnh vực sân khấu cải lương và kịch nói như: NSND Kim Cương, NSND Thanh Vy, NSND Trần Minh Ngọc, NSƯT Ca Lê Hồng, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Mạnh Dung, NS Thanh Dậu, NS Tấn Thi, đạo diễn Thanh Hạp, soạn giả Đăng Minh, soạn giả Trương Huyền…

Các nghệ sĩ đã lần lượt đóng góp ý kiến, đề xuất, giới thiệu các tác phẩm sân khấu tiêu biểu ra đời và biểu diễn ở nhiều giai đoạn thời gian, từ năm 1975 đến nay. Đặc biệt nhắc nhiều đến các vở cải lương, kịch nói nổi tiếng một thời của các đoàn cải lương, kịch nói hoạt động tại TPHCM, có sức lan tỏa rất mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng, trong đó có các vở: Tiếng trống Mê Linh, Bên cầu dệt lụa, Thái hậu Dương Vân Nga, Tâm sự Ngọc Hân, Tìm lại cuộc đời, Người ven đô, Dạ cổ hoài lang, Lá sầu riêng, Câu thơ yên ngựa...

NSND Kim Cương chia sẻ niềm tự hào về sân khấu cải lương thời hoàng kim cùng những đóng góp tích cực cho VHNT TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH.

NSND Kim Cương chia sẻ niềm tự hào về sân khấu cải lương thời hoàng kim cùng những đóng góp tích cực cho VHNT TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH.

Hoạt động tổ chức bình chọn các tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TPHCM được thực hiện nhằm tôn vinh và biểu dương các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu, có giá trị cao, đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển văn học - nghệ thuật trong chặng đường 50 năm của thành phố; ghi nhận những nỗ lực và thành quả sáng tạo, đồng thời động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tính năng động, năng lực sáng tạo của văn nghệ sĩ, tiếp tục sáng tác, lao động, cống hiến bằng nhiều hình thức, tạo nên nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị cao, đáp ứng yêu cầu phát triển TPHCM trong thời gian tới.

Trong tiêu chí bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của TPHCM gồm có: thời gian tác phẩm sáng tác và công bố được tính từ ngày 30-4-1975 đến ngày 31-12-2023; các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu về giá trị tư tưởng và nghệ thuật; sáng tác về đề tài ca ngợi truyền thống đấu tranh vẻ vang, anh dũng; về công cuộc xây dựng và phát triển TPHCM; ca ngợi cuộc sống và con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; các tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng, được nhân dân yêu thích.

NSND Trần Minh Ngọc chia sẻ quan điểm của ông về công tác bình chọn tác phẩm sân khấu tiêu biểu giai đoạn 1975-2023. Ảnh: THÚY BÌNH
NSND Trần Minh Ngọc chia sẻ quan điểm của ông về công tác bình chọn tác phẩm sân khấu tiêu biểu giai đoạn 1975-2023. Ảnh: THÚY BÌNH

Kế hoạch bình chọn và tuyên dương các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu sẽ gồm nhiều vòng tuyển chọn:

- Hội đồng chuyên ngành của các hội VHNT TPHCM (văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, Hội VHNT các dân tộc thiểu số) tổ chức đề cử, bình chọn các tác phẩm tiêu biểu trong từng lĩnh vực. Dự kiến mỗi hội đề cử 10 tác phẩm. Thời gian hoàn tất bình chọn là vào ngày 30-11-2023.

- Bình chọn của công chúng: Người dân truy cập vào trang web (sẽ công bố và giới thiệu rộng rãi qua các cơ quan báo, đài) để chọn lựa 50 tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu, được nhân dân yêu thích trên cơ sở các tác phẩm được các hội giới thiệu trước đó. Thời gian bình chọn từ tháng 12-2023 đến ngày 30-4-2024

- Bình chọn của Hội đồng cấp Thành phố: Dựa trên cơ sở tham khảo kết quả bình chọn của nhân dân, Hội đồng bình chọn cấp thành phố sẽ chính thức chọn 50 tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu trên các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc. Thời gian bình chọn là tháng 5-2024

Các nghệ sĩ tham gia hội nghị mong Hội Sân khấu TPHCM sẽ cân nhắc, xem xét, để chọn ra 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu nhất, đạt chất lượng, giá trị về nội dung tư tưởng, tính nghệ thuật và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Ảnh: THÚY BÌNH

Các nghệ sĩ tham gia hội nghị mong Hội Sân khấu TPHCM sẽ cân nhắc, xem xét, để chọn ra 10 tác phẩm sân khấu tiêu biểu nhất, đạt chất lượng, giá trị về nội dung tư tưởng, tính nghệ thuật và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội. Ảnh: THÚY BÌNH

Dự kiến, lễ công bố và chuỗi chương trình giao lưu, trình diễn nghệ thuật Tuyên dương các tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, múa sẽ được tổ chức vào quý 1-2025. Tại đây, các tác phẩm sẽ được UBND TPHCM khen thưởng.

Ngoài ra, dịp này Thành phố cũng sẽ giới thiệu ấn phẩm Những tác phẩm văn học - nghệ thuật tiêu biểu của Thành phố Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, các tác phẩm sân khấu tiêu biểu của TPHCM sẽ được tổ chức tái quảng bá, giới thiệu sâu rộng đến quần chúng nhân dân thông qua các hình thức phù hợp với từng lĩnh vực nghệ thuật. Các hoạt động này nằm trong đợt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Tin cùng chuyên mục