Hội thi sân khấu hóa tiểu phẩm tuyên truyền “Nông sản thời công nghệ số”

Chiều 18-11, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, diễn ra Hội thi sân khấu hóa tiểu phẩm tuyên truyền Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023 chủ đề Nông sản thời công nghệ số.
Tiểu phẩm "Đồng ý" của Hội Nông dân TP Thủ Đức đoạt giải nhất. Ảnh: THÚY BÌNH
Tiểu phẩm "Đồng ý" của Hội Nông dân TP Thủ Đức đoạt giải nhất. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực của hội viên, nông dân TPHCM chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2023), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023 và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023; đồng thời là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tiểu phẩm tuyên truyền "Tôi nhận ra rồi" của Hội Nông dân huyện Củ Chi đoạt giải nhì. Ảnh: THÚY BÌNH

Tiểu phẩm tuyên truyền "Tôi nhận ra rồi" của Hội Nông dân huyện Củ Chi đoạt giải nhì. Ảnh: THÚY BÌNH

Hội thi tạo cơ hội giao lưu, phối hợp hoạt động giữa cán bộ mặt trận và hội nông dân trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, người dân, các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh dịch vụ tham gia thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; sản xuất ra nhiều hàng Việt có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên nông dân, người dân trong việc sử dụng hàng Việt trong cuộc sống hàng ngày; hỗ trợ đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội” của TPHCM.

Tiểu phẩm tuyên truyền "Chốt đơn" của Hội Nông dân huyện Cần Giờ đoạt giải nhì. Ảnh: THÚY BÌNH.

Tiểu phẩm tuyên truyền "Chốt đơn" của Hội Nông dân huyện Cần Giờ đoạt giải nhì. Ảnh: THÚY BÌNH.

8 tiểu phẩm tuyên truyền tham gia hội thi của các đơn vị Hội Nông dân huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ, quận 12, phường 28 - quận Bình Thạnh và TP Thủ Đức, có nội dung gắn với công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, trong đó chú trọng giá trị của sản phẩm địa phương; tiêu thụ, quảng bá sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn thương mại điện tử; thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn.

Kết quả: giải nhất thuộc về tiểu phẩm Đồng ý (TP Thủ Đức), hai giải nhì thuộc về tiểu phẩm Tôi nhận ra rồi (huyện Củ Chi) và Chốt đơn (huyện Cần Giờ). Ngoài ra BTC cũng trao 3 giải ba, 3 giải khuyến khích, giải diễn xuất xuất sắc và giải phong trào.

Tin cùng chuyên mục