Khai mạc cuộc thi cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023

Chiều 4-11, cuộc thi cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” năm 2023 đã khai mạc tại TP Cần Thơ. Đây là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu, học tập, trau dồi, nâng cao chuyên môn, bổ sung nguồn lực trẻ cho nghệ thuật cải lương.

Vòng sơ tuyển cuộc thi có 43 thí sinh đến từ các đoàn nghệ thuật cải lương, hội văn học nghệ thuật các tỉnh Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Trà Vinh, Hậu Giang; Nhà hát Tây Đô, Hội Sân khấu TP Cần Thơ, Trần Hữu Trang, Cao Văn Lầu, Hương Tràm, Đoàn văn công Quân khu 9...

Các đại biểu và khán giả dự khai mạc

Các đại biểu và khán giả dự khai mạc

“Cuộc thi năm nay được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp để tôn vinh và ghi nhận những đóng góp của cố soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền, soạn giả tiên phong của TP Cần Thơ, người có nhiều công lao vun đắp cho nền nghệ thuật sân khấu cải lương”, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi cho biết.

Thí sinh Lê Phạm Thu Hà đến từ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang trình bày tiết mục "Giải oan cho chồng" (Tứ đại oán lớp Hồi thủ)
Thí sinh Lê Phạm Thu Hà đến từ Trung tâm Văn hóa nghệ thuật An Giang trình bày tiết mục "Giải oan cho chồng" (Tứ đại oán lớp Hồi thủ)

Cuộc thi cải lương “Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền” trở thành hoạt động nghệ thuật của TP Cần Thơ, là điểm nhấn văn hóa gắn phát triển du lịch và phát huy giá trị khu tưởng niệm Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ diễn ra ngày 29-11.

Tin cùng chuyên mục