Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023

Tối 25-9, tại Nhà hát Thành phố, Sở VH-TT phối hợp với Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, Hội Sân khấu Thành phố tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam – Lễ Giỗ tổ ngành sân khấu năm 2023.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức; Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Cẩm Thúy, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM; NSND Trần Ngọc Giàu, Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM...

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Võ Trọng Nam trao giấy khen cho các tác phẩm đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan sân khấu toàn quốc. Ảnh: THÚY BÌNH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức và Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Võ Trọng Nam trao giấy khen cho các tác phẩm đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan sân khấu toàn quốc. Ảnh: THÚY BÌNH

Giỗ tổ sân khấu là một nghi lễ văn hóa gắn liền với tín ngưỡng truyền thống nghệ thuật Việt Nam, là dịp để các nghệ sĩ đang hoạt động sân khấu dâng hương tổ nghề, gặp gỡ, chia sẻ, trao đổi hoạt động nghề nghiệp, lan tỏa tinh thần gắn kết, vững tâm tiếp tục cống hiến và lan tỏa các giá trị nghệ thuật nhân sinh, nhân văn, nghĩa tình trong đời sống xã hội.

Nghi thức Lễ đại bội cuốn hút khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghi thức Lễ đại bội cuốn hút khán giả. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM thực hiện nghi thức Lễ đại bội chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM thực hiện nghi thức Lễ đại bội chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ thuật trình diễn hát bội mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống. Ảnh: THÚY BÌNH

Nghệ thuật trình diễn hát bội mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống. Ảnh: THÚY BÌNH

Mở màn chương trình kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam – Lễ Giỗ tổ ngành sân khấu năm 2023, các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TPHCM đã trình diễn Lễ đại bội long trọng, cuốn hút, các nghệ sĩ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang lần lượt ca diễn các tiết mục Tạ ơn Tam vị Thánh Tổ, trích đoạn cải lương Đêm trước ngày hoàng đạo.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận và Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM NSND Trần Ngọc Giàu trao giấy khen cho các tác phẩm sân khấu nổi bật. Ảnh: THÚY BÌNH.

Giám đốc Sở VH-TT TPHCM Trần Thế Thuận và Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM NSND Trần Ngọc Giàu trao giấy khen cho các tác phẩm sân khấu nổi bật. Ảnh: THÚY BÌNH.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam, Sở VH-TT cũng phối hợp với Hội Sân khấu Thành phố tổ chức trao quà cho 76 nghệ sĩ cao niên, có hoàn cảnh khó khăn, có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động phát triển sân khấu.

Ban tổ chức cũng vinh danh các tác phẩm sân khấu nổi bật trong năm 2022-2023. Trong đó có 6 tác phẩm đoạt giải vàng, giải nhất tại các cuộc thi, liên hoan sân khấu toàn quốc, đạt giải quảng bá tác phẩm của Ban Tuyên giáo Trung Ương gồm: vở kịch Thành phố tôi yêu (Nhà hát Kịch TPHCM), tiết mục xiếc Hồi sinh, Khoảnh khắc tình yêu (Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam), vũ kịch Ballet Kiều (Nhà hát Giao hưởng – Nhạc – Vũ kịch TPHCM), độc tấu đàn kìm Trăng rằm, Ngẫu hứng phương Nam (Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen).

6 tác phẩm đạt giải quảng bá tác phẩm của Ban Tuyên giáo Trung ương chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gồm: vở kịch Cuộc hành trình đi tìm bức chân dung (Nhà hát Kịch TPHCM), vở cải lương Câu hò đất mẹ (Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang), chương trình Sen trắng, độc tấu đàn nhị và múa Thầm lặng dáng sen, độc tấu sáo Ký ức, hòa tấu dàn nhạc dân tộc Tình mẹ (Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen)...

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền trao giấy khen cho các tác phẩm đạt giải quảng bá tác phẩm của Ban Tuyên giáo Trung ương chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH
Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Huỳnh Thanh Nhân và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền trao giấy khen cho các tác phẩm đạt giải quảng bá tác phẩm của Ban Tuyên giáo Trung ương chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Ảnh: THÚY BÌNH

Cũng trong tối 25-9, Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Ngọn lửa truyền thừa" kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam năm 2023. Các nghệ sĩ tham gia chương trình đã trình diễn các tiết mục: Tạ ơn Tam vị Thánh Tổ, Trọn đời vương tơ, Em thương người nghệ sĩ, Đêm nghe bài vọng cổ, Nghiệp cầm ca, Tiếng đàn kìm, trích đoạn Đêm trước ngày hoàng đạo, Cô gái đồ long, Phụng Nghi Đình…

NSND Lệ Thủy biểu diễn tiết mục ca cổ "Hành trình trên đất phù sa". Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Lệ Thủy biểu diễn tiết mục ca cổ "Hành trình trên đất phù sa". Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Minh Vương "truyền lửa" cho các nghệ sĩ trẻ bằng màn biểu diễn hai bài tân cổ giao duyên "Thằng Bờm" và "Nỗi buồn gác trọ" trong chương trình nghệ thuật "Ngọn lửa truyền thừa". Ảnh: THÚY BÌNH

NSND Minh Vương "truyền lửa" cho các nghệ sĩ trẻ bằng màn biểu diễn hai bài tân cổ giao duyên "Thằng Bờm" và "Nỗi buồn gác trọ" trong chương trình nghệ thuật "Ngọn lửa truyền thừa". Ảnh: THÚY BÌNH

Một số hình ảnh biểu diễn trong chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Sân khấu Việt Nam - Lễ Giỗ tổ sân khấu năm 2023 tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang:

Giao lưu cùng các nghệ sĩ lão thành đã có nhiều đóng góp cho sân khấu TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

Giao lưu cùng các nghệ sĩ lão thành đã có nhiều đóng góp cho sân khấu TPHCM. Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Thoại Mỹ và NS Võ Minh Lâm biểu diễn trích đoạn cải lương "Đêm trước ngày hoàng đạo". Ảnh: THÚY BÌNH

NSƯT Thoại Mỹ và NS Võ Minh Lâm biểu diễn trích đoạn cải lương "Đêm trước ngày hoàng đạo". Ảnh: THÚY BÌNH

Các nghệ sĩ trẻ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trình diễn trích đoạn cải lương "Cô gái đồ long". Ảnh: THÚY BÌNH

Các nghệ sĩ trẻ Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang trình diễn trích đoạn cải lương "Cô gái đồ long". Ảnh: THÚY BÌNH

Trích đoạn cải lương tuồng cổ "Phụng Nghi Đình". Ảnh: THÚY BÌNH

Trích đoạn cải lương tuồng cổ "Phụng Nghi Đình". Ảnh: THÚY BÌNH

Tin cùng chuyên mục