Toàn quyền Australia David Hurley đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam từ ngày 3 đến ngày 6-4

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chiều 3-4, Toàn quyền Australia David Hurley và đoàn đại biểu cấp cao Australia đã đến sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Toàn quyền David Hurley và đoàn đại biểu cấp cao Australia tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG
Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Toàn quyền David Hurley và đoàn đại biểu cấp cao Australia tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các hoạt động quan trọng nhất của chuyến thăm sẽ là các cuộc họp cấp cao. Ngài Toàn quyền sẽ gặp gỡ và tiếp xúc với 4 nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam. Cụ thể, theo chương trình làm việc, ngày mai, 4-4, đoàn sẽ đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ; đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ hội đàm với Toàn quyền David Hurley. Tiếp đó, Toàn quyền David Hurley sẽ hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Chiều mai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Toàn quyền Australia thăm lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Cục Gìn giữ hòa bình. Toàn quyền Australia cũng sẽ hội kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Dự kiến, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng cũng sẽ tiếp Toàn quyền Australia. Ngày 5-4, đoàn rời Hà Nội đi TPHCM.

Nhân sự kiện quan trọng này, Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski trả lời phỏng vấn báo chí Việt Nam cho biết, đây là chuyến thăm rất quan trọng đối với phía Australia. Chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Toàn quyền mang nhiều ý nghĩa biểu tượng. Đây là lần thứ 3 Toàn quyền Australia đến thăm Việt Nam, cũng nhằm để kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trước đây, ông đã từng đến Việt Nam khi còn là Phó Tổng Tư lệnh Quân đội Australia.

Theo Đại sứ Australia tại Việt Nam, chuyến thăm của ngài Toàn quyền sẽ góp phần hâm nóng hơn nữa mối quan hệ này cũng như củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia. Hợp tác thương mại giữa hai nước tăng trưởng rất nhanh trong những năm gần đây. Hiện nay, Australia đã vươn lên trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam. Bên cạnh đó, hai nước cũng tập trung hợp tác vào lĩnh vực nông nghiệp, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, tối ưu hóa internet, liên lạc vệ tinh để thúc đẩy nhiều lĩnh vực, ví dụ như quản lý nước ở Việt Nam. Về giáo dục, hiện Australia và Việt Nam duy trì và phát triển khoảng 300 quan hệ đối tác khác nhau giữa các trường đại học và các tổ chức.

Về hợp tác quốc phòng, hiện hai bên đã và đang hợp tác trong nhiều lĩnh vực quan trọng như: gìn giữ hoà bình, an ninh biên giới, thực thi pháp luật để chống lại nạn buôn người, ma túy, buôn lậu và nhiều loại tội phạm xuyên quốc gia khác…

Tin cùng chuyên mục