Tổng thống Mỹ dọa trả đũa Pháp vì đánh thuế công nghệ

Ngày 27-7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ “trả đũa” Paris sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ký thành luật đạo luật đánh thuế kỹ thuật số nhằm vào các công ty công nghệ lớn như Amazon, Facebook và Google. 
Tổng thống Mỹ dọa trả đũa Pháp vì đánh thuế công nghệ

Trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết: “Pháp vừa áp thuế kỹ thuật số đối với các công ty công nghệ lớn của Mỹ. Chúng tôi sẽ có hành động đối ứng đáng kể”.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Pháp sẽ áp thuế 3% đối với các tập đoàn công nghệ tại Pháp có doanh thu ít nhất là 750 triệu EUR (hơn 834 triệu USD) mỗi năm và cung cấp các dịch vụ cho người sử dụng tại Pháp.

Phản ứng trước tuyên bố này, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire khẳng định thuế công nghệ số là “một quyết định mang tầm quốc gia” và Chính phủ Pháp sẽ triển khai thuế này, bất chấp đe dọa từ Mỹ.

Tin cùng chuyên mục