Thời gian qua, nhiều công trình xây dựng không phép mọc lên tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Việc phát hiện và xử lý những công trình này còn khá lỏng lẻo, có dấu hiệu bao che.
Phản ánh đến Đường dây nóng Báo SGGP, nhiều bạn đọc cho biết, dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo hỏa tốc dừng ngay việc xử lý thực bì mùa khô 2022-2023 trên địa bàn toàn tỉnh, nhưng tại TP Đà Lạt, nhiều tuần trở lại đây, tình trạng đốt thực bì, đốt rác trong rừng vẫn diễn biến phức tạp và hầu như không có sự kiểm soát.
Hồ Tuyền Lâm được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Khu du lịch cấp quốc gia vào năm 2017. Khu du lịch này cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 5km về phía Nam, có tổng diện tích gần 3.000ha. Bên cạnh các sản phẩm du lịch cao cấp thì nơi đây vẫn còn “nhếch nhác” bởi các công trình phá vỡ cảnh quan, hoạt động du lịch tự phát.
Ngày 8-2, UBND TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, địa phương triển khai mô hình thí điểm phát triển kinh tế ban đêm giai đoạn 2022-2023 trải đều trên nhiều khu vực của thành phố.
Chiều 21-1 (tức 30 tháng Chạp), khung cảnh tất bật mua sắm vẫn diễn ra nhộn nhịp tại một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM. Xa hơn, ngược lên khu vực Tây Nguyên, không khí mua bán cũng nhộn nhịp không kém…
Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa thông báo kêu gọi các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tham gia Cuộc thi Tuyển chọn kiến trúc công trình riêng lẻ trên địa bàn TP Đà Lạt, bao gồm: hạng mục công trình nhà ở (biệt thự, nhà ở liền kề); công trình hỗn hợp (khách sạn, tổ hợp nghỉ dưỡng…) và công trình dịch vụ thương mại.
UBND TP Đà Lạt vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ và chợ đêm nằm trên địa bàn phường 8 và 9, TP Đà Lạt với quy mô 121.000 m2.
UBND TP Đà Lạt vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Lữ Gia kết hợp phố đi bộ và chợ đêm nằm trên địa bàn phường 8 và 9, TP Đà Lạt, quy mô 121.000 m2.
Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 6-6, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 49B-010.72 xuất phát từ TP Đà Lạt đi TP Huế, khi đang lưu thông trên quốc lộ 27C đoạn qua xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hoà) thì bất ngờ phía đuôi xe bốc lửa.
Sau khi có thông tin phản ánh từ báo chí, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng tại tiểu khu 158C, TP Đà Lạt.
Ngày 18-5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã có văn bản chỉ đạo UBND TP Đà Lạt và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng trái pháp luật xảy tại lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 144b (thuộc địa phận phường 8, TP Đà Lạt).
Chiều tối 12-11, ông Tôn Thất Thanh Vũ, Chủ tịch UBND phường 10, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ngành chức năng đã di dời khẩn cấp hơn 20 người sinh sống trong 7 căn nhà tại đường Khe Sanh, phường 10 vì sạt lở đất.
Để hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, ngành chức năng yêu cầu chủ công trình Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng khẩn cấp gia cố các vị trí có nguy cơ gây nguy hiểm sau sự cố sạt lở tuyến đường cửa ngõ TP Đà Lạt.
Sau hơn 20 ngày, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng công an và chính quyền địa phương, gia đình bà Phan Thị Xuân (ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) mới phá khoá, mở cửa vào căn nhà đang sử dụng tại phường 10, TP Đà Lạt.
Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 1-5, Việt Nam ghi nhận 14 ca mắc mới, đều là công dân Việt Nam, trong đó có 11 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đà Nẵng (2), TPHCM (3), Hà Tĩnh (3) và Quảng Ninh (3) và 3 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam.
Do vi phạm các quy định của pháp luật, 2 chủ tịch UBND phường tại TP Đà Lạt bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Các quyết định của UBND TP Đà Lạt đưa ra sau khi có thông tin bước đầu từ cơ quan chức năng phát hiện 2 trường hợp này sử dụng chất kích thích.