Đà Lạt: Chung cư Đặng Thái Thân xuất hiện nhiều vết nứt dưới taluy

Các vết nứt xuất hiện dưới taluy chung cư Đặng Thái Thân (TP Đà Lạt) sau khi mưa lớn liên tục, gây nguy hiểm cho các hộ dân sinh sống phía trên và dưới chung cư.
Đà Lạt: Chung cư Đặng Thái Thân xuất hiện nhiều vết nứt dưới taluy

Ngày 14-8, ghi nhận tại khu vực chung cư Đặng Thái Thân, phường 3, TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài phía taluy âm.

Công trình của gia đình ông Trương Minh Cảnh (sống phía dưới bờ taluy chung cư Đặng Thái Thân) bị hư hại. Lo sợ bờ taluy của chung cư có thể đổ sập bất cứ lúc nào, những ngày trời mưa gia đình ông phải di dời đi nơi khác ở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Công trình của gia đình ông Trương Minh Cảnh (sống phía dưới bờ taluy chung cư Đặng Thái Thân) bị hư hại. Lo sợ bờ taluy của chung cư có thể đổ sập bất cứ lúc nào, những ngày trời mưa gia đình ông phải di dời đi nơi khác ở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo phản ánh của người dân, khu vực này xuất hiện sạt lở từ đầu mùa mưa năm nay, đến cuối tháng 6-2023 tình trạng nứt bờ taluy xuất hiện ngày càng nhiều.

Ghi nhận tại đây, bờ taluy xây bằng đá chẻ phía dưới chân chung cư Đặng Thái Thân có chiều cao hơn 5m, dài khoảng 30m xuất hiện các vết nứt. Trong đó một đoạn đã bị nghiêng, gác lên công trình nhà dân phía dưới gây hư hỏng công trình.

Một phần bờ taluy xê dịch đè lên công trình nhà dân phía dưới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Một phần bờ taluy xê dịch đè lên công trình nhà dân phía dưới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đáng chú ý, các vết nứt có nguy cơ uy hiếp đến an toàn của hàng chục hộ dân sinh sống phía trên chung cư Đặng Thái Thân vốn đã được xây dựng từ lâu.

Các vết nứt xuất hiện trên bờ taluy xây bằng đá chẻ được xây dựng từ lâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các vết nứt xuất hiện trên bờ taluy xây bằng đá chẻ được xây dựng từ lâu. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Được biết, cách các vị trí nứt taluy không xa, cuối năm 2022, UBND TP Đà Lạt cũng đã có một đợt xử lý sạt lở tại chung cư Đặng Thái Thân với chi phí 790 triệu đồng.

Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Đặng Quang Tú đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP Đà Lạt khẩn trương phối hợp với Trung tâm Quản lý nhà và UBND phường 3 khảo sát thực tế để sớm đề xuất phương án gia cố, cải tạo hoặc xây dựng mới kè chắn đất với chiều dài khoảng 36m tại chung cư Đặng Thái Thân. Trước mắt khẩn trương có phương án lắp đặt hệ thống mương thoát nước, trồng thêm mảng cây xanh để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Tin cùng chuyên mục