Định hướng phát triển Đà Lạt trở thành thành phố sáng tạo

Định hướng phát triển Đà Lạt trong tương lai trở thành “thành phố sáng tạo”, “thành phố di sản” là một trong số những đề xuất được các nhà nghiên cứu, khoa học nêu ra tại hội thảo khoa học kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2023), do UBND TP Đà Lạt phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức ngày 4-12.

Hội thảo thu hút 39 bài tham luận của các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia phân tích, nhận diện những giá trị cốt lõi của Đà Lạt trong suốt 130 năm qua.

Trong đó, làm rõ những cống hiến của bác sỹ Alexandre Yersin đối với sự hình thành TP Đà Lạt, lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân thành phố trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

1-9634.jpg
Quang cảnh buổi hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu cũng bàn, đề xuất về định hướng phát triển Đà Lạt trong tương lai như giải pháp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa Đà Lạt, phong cách người Đà Lạt “thanh lịch -hiền hòa - mến khách”, những di sản tự nhiên, không gian đô thị, phát triển nguồn nhân lực, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch, xây dựng Đà Lạt trở thành “thành phố sáng tạo”, “thành phố di sản”...

Ông Đặng Quang Tú, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, hội thảo là một trong những chuỗi hoạt động chào mừng 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển. Hội thảo có ý nghĩa sâu sắc nhằm làm rõ thêm những bằng chứng khoa học và ý nghĩa lịch sử của quá trình hình thành và phát triển Đà Lạt. Đây cũng là mốc thời gian để nhìn lại, tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và làm rõ nét hệ giá trị của vùng đất, con người Đà Lạt…

Tin cùng chuyên mục