TPHCM: 1.362 ứng viên vào vòng 2 xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020

Sáng 18-7, tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (quận 1, TPHCM), 1.362 ứng viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đã bước vào vòng thi thực hành kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GD-ĐT TPHCM năm học 2019-2020.

Ứng viên nghe đọc tên vào phòng thi thực hành môn Sinh
Ứng viên nghe đọc tên vào phòng thi thực hành môn Sinh
Ghi nhận nhanh trước giờ thi tuyển, nhiều ứng viên cho biết khá hồi hộp.
Nguyễn Minh Tiến, ứng viên vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TPHCM chuyên ngành Sinh học cho biết, năm nay tỷ lệ chọi giữa các ứng viên ở tất cả môn đều tăng cao, TP mở rộng cơ hội thi tuyển cho những ứng viên không có hộ khẩu TP nên mức độ cạnh tranh càng gay gắt. 
Cùng tâm trạng, Đậu Thị Minh, ứng viên đến từ tỉnh Nghệ An cho biết, dù có hộ khẩu tỉnh nhưng Minh mong muốn được gắn bó lâu dài với môi trường sư phạm ở TP vì có điều kiện và chất lượng dạy học tốt hơn. Nếu may mắn được trúng tuyển, Minh cho biết sẽ vừa đi dạy vừa học thêm bằng cao học để nâng cao trình độ chuyên môn.
TPHCM: 1.362 ứng viên vào vòng 2 xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 ảnh 1 Ứng viên chuẩn bị vào phòng thi thực hành môn Toán
Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, kỳ thi xét tuyển viên chức năm nay có hơn 1.700 hồ sơ ứng viên đăng ký tham dự. Qua vòng 1 - kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ của các ứng viên, có 1.362 ứng viên đủ điều kiện tiếp tục tham dự vòng 2 - thực hành để kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ của người dự tuyển. 
TPHCM: 1.362 ứng viên vào vòng 2 xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2019-2020 ảnh 2 Giám khảo kiểm tra hồ sơ ứng viên trước giờ thi thực hành
Năm nay, Sở GD-ĐT TP tuyển 531 viên chức, trong đó tuyển 443 giáo viên cho các trường THPT, đơn vị công lập trực thuộc Sở.
Theo đăng ký của các ứng viên, tỷ lệ "chọi" giữa các ứng viên khá cao như: Toán học (có 303 ứng viên dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển là 54 giáo viên), Hóa học (có 205 ứng viên dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển là 27 giáo viên), Vật lý (có 176 ứng viên dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển là 18 giáo viên)...
Ngược lại, môn Tin học, Mỹ thuật, tiếng Pháp, số ứng viên đủ điều kiện vào vòng 2 thấp, như môn tiếng Pháp tuyển dụng 2, nhưng chỉ có 3 ứng viên; môn Tin học 28 chỉ tiêu nhưng chỉ có 27 ứng viên lọt vào vòng 2; môn Mỹ thuật tuyển 1 và chỉ có 1 ứng viên vào vòng 2.
Các ứng viên dự tuyển vòng 2 sẽ trải qua bài thực hành kiểm tra năng lực về chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy (giáo viên) hoặc nghiệp vụ công tác (nhân viên) với thời gian 45 phút.
Đây là năm thứ hai TPHCM thực hiện quy định về việc bỏ hộ khẩu trong điều kiện tuyển dụng nên thu hút lượng lớn các ứng viên từ các tỉnh thành.
Theo dự kiến, các ứng viên trúng tuyển sẽ nhận nhiệm vụ vào ngày 8-8 tới.

Tin cùng chuyên mục