TPHCM sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới từ Nhật Bản

Chiều 18-1, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Tokihiro Nakamura, Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản.
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản Tokihiro Nakamara. Nguồn: thanhuytphcm.vn
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong (bìa phải) tặng quà lưu niệm cho Thống đốc tỉnh Ehime, Nhật Bản Tokihiro Nakamara. Nguồn: thanhuytphcm.vn
Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Thống đốc Tokihiro Nakamura đến thăm thành phố sau chuyến thăm diễn ra 4 năm trước, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho rằng ngành công nghiệp hóa chất là thế mạnh của tỉnh Ehime và đây cũng là 1 trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm của TP.
Hai địa phương có thể thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. Trên cơ sở tiềm năng sẵn có, ngoài kinh tế, TP mong muốn tăng cường hợp tác với tỉnh Ehime về giáo dục và quản lý.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong cũng bày tỏ tin tưởng rằng trong bối cảnh nền kinh tế các nước thành viên ASEAN cắt giảm thuế quan nội khối, TP sẽ là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư Nhật Bản. Thành phố đã chuẩn bị sẵn sàng để đón làn sóng đầu tư mới từ các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tin cùng chuyên mục