TPHCM - Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững

Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt đề xuất TPHCM hướng trọng tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số; ưu tiên công nghệ xanh và phát triển bền vững. Trong đó, công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính ngân hàng là trụ cột, xương sống...
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Sáng 15-9, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM có buổi tiếp Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat (Vương Thụy Kiệt) nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM đang trong giai đoạn phục hồi rất tốt với kết quả bước đầu vượt ngoài mong đợi, nhưng hậu quả của Covid-19 để lại vẫn rất nặng nề. Việc gặp gỡ Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt cùng Đoàn đại biểu Bộ điều phối Chính sách Kinh tế Singapore trong dịp này rất có ý nghĩa; bởi Singapore là quốc gia có nền kinh tế phát triển tốt, có thể chia sẻ, hợp tác, vượt qua khó khăn cùng phát triển. 

TPHCM - Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, TPHCM đã và đang nỗ lực phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội (như hạ tầng số, giao thông, xử lý môi trường…); ứng phó với biến đổi khí hậu, sự sụt lún, nước biển dâng; phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển chung của thế giới cũng như mong muốn của người dân TPHCM.

Về quan hệ hợp tác, theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, TPHCM cũng như các địa phương Singapore đang có nhiều hoạt động tích cực hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore vào năm 2023. Trong quá trình hoạt động cũng cho thấy dư địa và tiềm năng còn rất lớn. Do đó, cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, đầu tư thật chất, nhất là trên lĩnh vực thương mại, giáo dục - đào tạo, văn hoá, cải cách hành chính công để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ ngoại giao hai nước ngày càng phát triển.

TPHCM - Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ảnh 2 Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng đánh giá cao đội ngũ doanh nghiệp, các nhà đầu tư Singapore tại TPHCM đã và đang hoạt động có hiệu quả; cộng đồng người Singapore tại TPHCM có nhiều hoạt động tương đồng. Nhiều mô hình Singapore có thế mạnh riêng mà TP mong muốn được học hỏi để phát triển phù hợp với địa phương nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, phục vụ người dân thành phố…
TPHCM - Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ảnh 3 Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng quà lưu niệm cho Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Cám ơn sự đón tiếp nồng hậu của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt mong muốn TPHCM và Singapore sẽ có nhiều hợp tác hơn nữa. Chia sẻ những tác động của dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam, TPHCM trong công tác phòng, chống dịch. Theo Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt, trong quá trình hợp tác, đầu tư tại Việt Nam, Chính phủ Singapore cũng đã học hỏi được nhiều, nhất là những năm gần đây và qua việc phòng, chống dịch Covid-19. 

Về trọng tâm hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt đề xuất TPHCM hướng trọng tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số; ưu tiên công nghệ xanh và phát triển bền vững. Trong đó, công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính ngân hàng là trụ cột, xương sống; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của khoa học công nghệ, Internet vạn vật để phát triển hướng đến xây dựng một thành phố thông minh, xanh, sạch, đẹp, đáng sống; phát triển nền kinh tế thực chất; xây dựng nền kinh tế đứng vững trước các đại dịch hay khủng hoảng…

Theo Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt, Singapore mong muốn cùng TPHCM đẩy mạnh hơn nữa hợp tác phát triển lĩnh vực hàng không để thúc đẩy phát triển du lịch; phát triển đường biển để vận chuyển hàng hóa và phát triển về hạ tầng số, an ninh mạng… Các địa phương hai nước cần tạo thêm nhiều điều kiện tốt để thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hợp tác, nâng cao chất lượng đầu tư, thúc đẩy phát triển bền vững.

Cùng ngày, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cũng có buổi tiếp Phó Thủ tướng Vương Thụy Kiệt. Đánh giá cao quan hệ hợp tác Việt Nam - Singapore, đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh, các lĩnh vực như xây dựng trung tâm tài chính, chuyển đổi số, phát triển bền vững, phát triển chuỗi cung ứng mới rất quan trọng trong hợp tác hợp tác giữa hai bên. 

TPHCM - Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ảnh 4 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Khẳng định TPHCM luôn nhìn nhận đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Singapore, đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ mong muốn học hỏi và hợp tác với Singapore về vấn đề quản trị, ứng dựng chuyển đổi số để quản trị thông minh; các vấn đề xã hội của thành phố như: nhà ở, giao thông, ngập nước và phát triển thành phố theo hướng bền vững. Bên cạnh đó sẽ thường xuyên cử cán bộ sang Singapore học tập để xây dựng thành phố.

Trao đổi về phương hướng phát triển hợp tác, Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt cho biết, thế giới đang liên tiếp chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, từ khủng hoảng tài chính đến khủng hoảng hậu Covid-19. Do đó, điều cần làm bây giờ là xây dựng một nền kinh tế linh hoạt, vững chãi hơn trước các thử thách. Phó Thủ tướng Singapore cho rằng, chuyển đổi số và phát triển bền vững là những vấn đề quan trọng khi nhìn về tương lai. Ngoài ra, sự cạnh tranh giữa các nền kinh tế lớn cũng đang tạo nhiều cơ hơn cho Việt Nam, Singapore nói riêng và ASEAN nói chung, để các nước hợp tác xây dựng một cộng đồng bền vững hơn.

TPHCM - Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ảnh 5 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt đánh giá việc quy hoạch Việt Nam theo từng vùng trọng điểm là một quan điểm đúng đắn và Singapore sẵn sàng tham gia hỗ trợ. Sắp tới, Tổng thống Singapore Halimah Yacob sẽ có chuyến thăm Việt Nam và TPHCM, chuyến thăm sẽ đánh dấu cột mốc trong mối quan hệ thân thiết giữa hai nước.
TPHCM - Singapore thúc đẩy hợp tác phát triển bền vững ảnh 6 Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt. Ảnh: VIỆT DŨNG 
Trong năm tới, khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long dự kiến sẽ thăm Việt Nam và TPHCM. Singapore cũng đã gửi lời mời Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính thăm Singapore.

Tin cùng chuyên mục