TPHCM: Truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND 37 tập thể, cá nhân

(SGGP).- Chiều 30-3, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp triển khai lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 37 tập thể, cá nhân. Theo đó, lễ truy tặng, phong tặng danh hiệu này do Thành ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ TPHCM tổ chức, diễn ra ngày 17-4 tại Nhà hát Thành phố.

Lễ truy tặng, phong tặng tổ chức trang nghiêm theo nghi thức Nhà nước nhằm tôn vinh chiến công của những anh hùng liệt sĩ đã có nhiều đóng góp trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong số 37 tập thể, cá nhân nêu trên, có 2 cá nhân tham gia thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn On (Phạm Văn On), xã đội trưởng xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi; Thiếu tướng Tô Ký, nguyên Chính ủy Quân khu Hữu Ngạn (nay là Quân khu 3).

Tham gia thời kỳ kháng chiến chống Mỹ có 12 tập thể và 23 cá nhân được tuyên dương gồm: Các Đội 3, 4, 11 (Biệt động Sài Gòn – Gia Định); Tiểu đoàn 4, quận Thủ Đức; Ban Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn – Chợ Lớn; Quân dân y Sài Gòn – Gia Định; tập thể 32 Dân công hỏa tuyến xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh; Tiểu đoàn 7, huyện Củ Chi; Tiểu đoàn 5, Phân khu cánh Nam huyện Nhà Bè; Tiểu đoàn 6 quận Bình Tân; Ban Binh vận Trung ương Cục; Tiểu đoàn đặc công Gia Định 4, Quân khu Sài Gòn Gia Định; liệt sĩ Đào Văn Mới (Hai Mới), nguyên Đại đội phó Đặc công thủy, Tiểu đoàn 4 Thủ Đức; liệt sĩ Đặng Tấn Tài (Ba Nam), nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 4 Thủ Đức; liệt sĩ Trần Văn Cưỡng (Út Hòa), nguyên Đại đội trưởng Đặc công, Tiểu đoàn 4 Thủ Đức; liệt sĩ Nguyễn Văn Lém, nguyên Đội trưởng Đội 3, Lực lượng Biệt động Thành; liệt sĩ Nguyễn Văn Thân, nguyên Đội phó đội 4, Lực lượng Biệt động thành; liệt sĩ Tô Hoài Thanh, nguyên Đội trưởng Đội 5, Lực lượng Biệt động thành; liệt sĩ Nguyễn Thị Rí, nguyên Tổ trưởng Biệt động Đội N10, Lực lượng Biệt động Thành; liệt sĩ Nguyễn Hoài Thanh, nguyên Trung đội phó, Đội N10, Lực lượng Biệt động thành; liệt sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, nguyên Chính trị viên Đội 11, Lực lượng Biệt động thành; liệt sĩ Trần Quang Cơ (Tám Lượng), nguyên Khu ủy viên, Bí thư Ban Cán sự sinh viên học sinh Sài Gòn – Gia Định, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định; liệt sĩ Trương Thanh (Trương Chính Thanh), nguyên Đại đội trưởng Đội 198 TNXP, thuộc Tổng đội Thanh niên Giải phóng miền Nam; liệt sĩ Nguyễn Ngọc Đồng, nguyên chính trị viên Tiểu đoàn Phú Lợi 2 (Đặc khu Sài Gòn – Long An); liệt sĩ Nguyễn Gia Lộc, nguyên Đội trưởng Đội 3/345 Đội Vũ trang biệt động Sài Gòn Gia Định; ông Trần Ngọc Trình (Tô Cẩm Vinh), nguyên chiến sĩ Đội Biệt động vũ trang Hoa vận, Đặc khu Sài Gòn – Gia Định; bà Nguyễn Thị Tư (Sáu Hòa), nguyên Ủy viên Ban Quân sự phụ trách hậu cần Thành Đoàn Sài Gòn; ông Lê Tấn Quốc, nguyên Trưởng Ban Quân sự, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định; ông Ngô Thanh Vân (Ba Đen), nguyên Đội trưởng Đội 11, Lực lượng Biệt động thành; bác sĩ Cao Ngọc Sơn (Nguyễn Hoàng Giám), nguyên Bệnh viện trưởng K82 Đoàn 100, thuộc Quân y miền Đông Nam bộ (B2); liệt sĩ Nguyễn Minh Trí (Nguyễn Minh Hoàng), nguyên chiến sĩ phân đội An ninh vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định; liệt sĩ Phạm Văn Bảy (Phạm Minh Trung), nguyên Trung đội trưởng Trung đội An ninh vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định; liệt sĩ Lê Văn Tăng, nguyên Trung đội phó Trung đội An ninh vũ trang Khu Sài Gòn – Gia Định; bà Phan Thị Ngọc Tươi, Phó Trưởng Ban Hành chính – Quản trị Báo Công an; ông Lê Văn Nón, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Củ Chi.

V.ANH

Tin cùng chuyên mục