TPHCM và Ireland tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp

Chiều 14-3, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM, đã tiếp ông Andrew Doyle, Quốc vụ khanh về thực phẩm, lâm nghiệp và trồng trọt Ireland. 
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM (phải) với ông Andrew Doyle, Quốc vụ khanh về Thực phẩm, Lâm nghiệp và Trồng trọt Cộng hòa Ireland. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM (phải) với ông Andrew Doyle, Quốc vụ khanh về Thực phẩm, Lâm nghiệp và Trồng trọt Cộng hòa Ireland. Ảnh: TTXVN
Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thành Phong cho biết trong thời gian tới TP có định hướng phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. Hiện nay, TP đang tập trung phát triển 4 ngành công nghiệp trọng yếu, bao gồm: cơ khí; chế biến lương thực - thực phẩm; hóa chất - nhựa - cao su và ngành điện tử - công nghệ thông tin. Tuy nhiên, TP đang gặp khó khăn vì ngành công nghiệp chế biến vẫn chưa đạt yêu cầu.
Đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ hy vọng rằng chuyến thăm của Quốc vụ khanh Andrew Doyle sẽ cơ hội thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai bên thông qua chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp xanh, giới thiệu kỹ thuật công nghiệp chế biến tiên tiến cũng như việc phát triển ngành du lịch sinh thái đi đôi với bảo tồn.
Quốc vụ khanh Andrew Doyle khẳng định Ireland sẵn sàng chia sẻ công nghệ và bí quyết tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, có giá trị cao để hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp TP theo hướng bền vững. 

Tin cùng chuyên mục