TPHCM và Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn hợp tác trong phát triển du lịch

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi nhiều thông tin về phát triển du lịch của hai nước cũng như những vướng mắc cần tháo gỡ để việc hợp tác phát triển du lịch của hai nước thuận lợi hơn.

Chiều 11-12 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại thành phố Istanbul, Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn ĐBQH TPHCM do đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM đã có buổi việc với Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ.

Tham gia chuyến công tác có các ĐB: Dương Ngọc Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM…

6hh01888-6323.jpg
Các đồng chí trong đoàn ĐBQH TPHCM tại buổi làm việc với Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Yildirim Tas, Thành viên điều hành Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ tiếp đoàn, đồng thời giới thiệu với đoàn ĐBQH TPHCM hoạt động của hiệp hội cũng như du lịch của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ.

Thay mặt đoàn, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết cảm ơn ông Yildirim Tas cùng các thành viên Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đã dành thời gian đón tiếp đoàn. Bày tỏ ấn tượng với hoạt động du lịch của Istanbul và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng chí nhấn mạnh, đến Istanbul lần này, bên cạnh việc thúc đẩy quan hệ hợp tác ngoại giao với Istanbul, đoàn ĐBQH TPHCM mong muốn được tìm hiểu về hoạt động du lịch, các vấn đề liên quan đến bảo tồn các di tích, đưa di sản vào trong hoạt động. Đồng thời mong muốn gặp gỡ, chia sẻ thông tin, tạo cầu nối cho hoạt động du lịch của TPHCM và TP Istanbul nói riêng, Thổ Nhĩ Kỳ nói chung.

pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dbqh-tphcm-van-thi-bach-tuyet-tang-qua-dai-dien-hiep-hoi-du-lich-tho-nhi-ky-anh-thu-huong-1429.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết tặng quà đến Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Chia sẻ thêm, đại diện Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ đã có một số hiệp định về du lịch như hiệp định khuyến khích và bảo vệ đầu tư; chống đánh thuế hai lần. Đây là điều kiện thuận lợi để quan hệ hai nước tăng trưởng.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã trao đổi nhiều thông tin về phát triển du lịch của hai nước cũng như những vướng mắc cần tháo gỡ để việc hợp tác phát triển du lịch của hai nước thuận lợi hơn, nhất là về thời gian cấp và thời gian lưu trú visa cũng như bàn các giải pháp để tăng cường quan hệ song phương.

Thông tin về tình hình du lịch TPHCM và Việt Nam trong năm 2023, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, năm 2019, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng khá lớn đến ngành du lịch trong nước. Năm 2023, Việt Nam mục tiêu đặt ra là thu hút 8 triệu khách quốc tế, song đến nay Việt Nam đã đạt 11 triệu lượt khách quốc tế. Riêng TPHCM, đến nay đã đạt gần 5 triệu lượt khách quốc tế như mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, lượng khách Thổ Nhĩ Kỳ đến TPHCM và Việt Nam còn khá khiêm tốn. Nhìn nhận nguyên nhân là những vấn đề Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đã chỉ ra, đồng chí khẳng định đoàn ĐBQH TPHCM sẽ tiếp tục nghiên cứu và kiến nghị Chính phủ, Quốc hội quan tâm tháo gỡ các khó khăn về vấn đề visa cũng như báo cáo các bộ, ngành liên quan để thúc đẩy việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác du lịch với Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng chí cũng khẳng định, TPHCM sẽ nghiên cứu cử đại diện quảng bá du lịch của TPHCM tại Thổ Nhĩ Kỳ; đồng thời cho biết các bộ, ngành liên quan đến ngành du lịch của Việt Nam và TPHCM tiếp tục có những kiến nghị Chính phủ về vấn đề visa, có thể xem xét mở rộng đối tượng được miễn visa cũng như kéo dài thời gian lưu trú để tổ chức nhiều hơn các chương trình nhằm thu hút du khách.

TPHCM và Istanbul đã có đường bay thẳng nhiều năm qua, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết nhìn nhận đây là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác và phát triển du lịch hai thành phố.

1-1713.jpg
Các ĐBQH TPHCM chụp hình lưu niệm cùng các thành viên Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ

Thông tin thêm với hiệp hội, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, TPHCM là nơi đăng cai tổ chức sự kiện Hội chợ Du lịch Quốc tế - ITE, là sự kiện triển lãm du lịch quốc tế lớn nhất và uy tín nhất tại Việt Nam, hàng năm ITE đều thu hút hơn 400 doanh nghiệp tham dự từ hơn 42 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 2000 khách tham quan, hơn 9.000 cuộc hẹn thương mại B2B giữa người mua và các đơn vị triển lãm… Thay mặt lãnh đạo TPHCM, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết gửi lời mời đến Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ cùng tham dự ITE với TPHCM để tìm cơ hội hợp tác phát triển.

Nhắc đến dự án Sân bay quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) mà Việt Nam đang xây dựng, cùng với sân bay Tân Sơn Nhất, đồng chí chia sẻ, đây sẽ là điểm kết nối giữa TPHCM và các địa phương và các nước lân cận cũng như kết nối các tour du lịch để phục vụ khách quốc tế đến TPHCM rồi đi các nước ASEAN. Do đó, đồng chí mong muốn TPHCM và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức nhiều hoạt động để kết nối du lịch hai nước.

Tại buổi làm việc, Hiệp hội Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất hai nước ký bản ghi nhớ về hợp tác du lịch cũng như cần có người đại diện để quảng bá du lịch Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đề xuất trên, đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết cho biết sẽ báo cáo các bộ, ngành liên quan để thúc đẩy việc ký kết bản ghi nhớ hợp tác du lịch. Đồng chí cũng khẳng định, TPHCM sẽ nghiên cứu cử đại diện quảng bá du lịch của TPHCM tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin cùng chuyên mục