TPHCM và Thủ đô Vientiane ( Lào) tăng cường hợp tác

Sáng 8-4, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Thủ đô Vientiane, Lào do đồng chí Atsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Đô trưởng Thủ đô Vientiane tiếp đoàn.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Đô trưởng Vientiane Atsaphangthong Siphandone cắt băng khánh thành phòng họp trực tuyến tại Tòa Đô chính Vientiane do TPHCM tài trợ trang thiết bị. Ảnh: THỤY VŨ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và Đô trưởng Vientiane Atsaphangthong Siphandone cắt băng khánh thành phòng họp trực tuyến tại Tòa Đô chính Vientiane do TPHCM tài trợ trang thiết bị. Ảnh: THỤY VŨ

Đồng chí Atsaphangthong Siphandone hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu TPHCM đến Thủ đô Vientiane, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam nói chung và giữa TPHCM với Thủ đô Vientiane nói riêng.

Đồng chí Atsaphangthong Siphandone cho biết, tình hình phát triển kinh tế của Vientiane chịu tác động của dịch bệnh Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng GDP trong năm 2022 chỉ đạt 1,83%, chưa đạt mục tiêu đề ra. Ngoài ra, do ảnh hưởng tình hình địa chính trị thế giới, vấn đề lạm phát cũng gây khó khăn cho kinh tế Thủ đô Vientiane.

Mặc dù vậy, theo đồng chí Atsaphangthong Siphandone, nguồn thu ngân sách của Vientiane năm 2022 cũng tăng 13%, đạt 200 tỷ kíp Lào. Ngành kinh tế mũi nhọn du lịch có nhiều cơ hội phát triển nhanh do hệ thống đường sắt cao tốc vừa đi vào hoạt động.

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đại biểu TPHCM viếng Đài Liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: THỤY VŨ

Chủ tịch UBND TPHCM cùng đoàn đại biểu TPHCM viếng Đài Liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: THỤY VŨ

Đồng chí Atsaphangthong Siphandone cho biết Thủ đô Vientiane cũng thực hiện chủ trương xây dựng Vientiane thành nơi trung chuyển hàng hóa quốc tế. Đồng thời khẳng định luôn tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của Việt Nam vào Lào, trong đó có Vientiane, góp phần vào việc phát triển thủ đô Lào và tăng cường giao lưu thương mại hàng hóa với Việt Nam. Đồng chí bày tỏ mong muốn TPHCM gia tăng trao đổi hàng hóa với Thủ đô Vientiane.

Đồng chí Atsaphangthong Siphandone cho biết, Thủ đô Vientiane triển khai tốt các chương trình hợp tác với TPHCM ký kết trong năm 2021, trong đó có chương trình trao đổi kinh nghiệm cấp chuyên viên giữa hai bên, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Đồng chí đánh giá cao sự hỗ trợ về nguồn nhân lực của TPHCM với Thủ đô Vientiane, trong đó các sinh viên Lào sau khi tốt nghiệp tại Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào phát triển Vientiane nói riêng và Lào nói chung.

Đồng chí Atsaphangthong Siphandone hoan nghênh dự án tại TPHCM, theo đó các gia đình người Việt nhận con nuôi là các sinh viên Lào đang học tập tại TPHCM, đây là chương trình có hiệu quả nhằm tăng cường hiểu biết của sinh viên Lào về văn hóa và đời sống của người Việt. Thay mặt chính quyền Thủ đô Vientiane, đồng chí Atsaphangthong Siphandone cảm ơn chính quyền TPHCM đã có sáng kiến này.

Đồng chí Atsaphangthong Siphandone hoan nghênh TPHCM và Vientiane đã phối hợp chặt chẽ tổ chức các sự kiện “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam" trong năm 2022 và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Bên cạnh đó, hai bên cần tiếp tục đẩy nhanh việc triển khai các chương trình đã ký kết như xây dựng Trung tâm thương mại và du lịch của TPHCM tại Vientiane, xây dựng cơ chế gia tăng nguồn thu ngân sách của Thủ đô Vientiane, xây dựng thí điểm cơ chế hành chính một cửa tại một quận của Vientiane, mở rộng chương trình học bổng cho sinh viên Lào.

Đồng chí Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: THỤY VŨ

Đồng chí Phan Văn Mãi tại buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Thủ đô Vientiane, Lào. Ảnh: THỤY VŨ

Đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ niềm vui được trở lại Thủ đô Vientiane đồng thời khẳng định quyết tâm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM với Thủ đô Vientiane nói riêng, với các địa phương Lào nói chung.

Đồng chí Phan Văn Mãi thay mặt chính quyền TPHCM hoan nghênh các kết quả kinh tế - xã hội của Vientiane, đồng thời tin tưởng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Atsaphangthong Siphandone, tình hình kinh tế - xã hội của Vientiane sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Phan Văn Mãi chỉ đạo các ban ngành TPHCM sớm triển khai các chương trình hợp tác đã ký với Thủ đô Vientiane. Theo đồng chí, trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TPHCM và Thủ đô Vientiane không ngừng phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực và đạt được những thành quả tốt đẹp. Trong bối cảnh tình hình khu vực, quốc tế có những diễn biến phức tạp, khó lường và dịch bệnh Covid-19 đã gây nhiều khó khăn cho cả hai nước nói chung, hai địa phương nói riêng, nhưng quan hệ Việt Nam – Lào tiếp tục giữ đà phát triển tích cực và tin cậy chính trị ngày càng sâu sắc.

Hai bên đã tổ chức thành công các cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị và các kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ hai nước. Đặc biệt trong năm 2022 vừa qua, hai nước đã tổ chức rất thành công "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam" nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác. Trong đó, TPHCM đã tổ chức trọng thể các hoạt động kỷ niệm và vui mừng được đón tiếp nhiều đoàn cấp cao của Lào đến thăm và làm việc.

Nhân dịp này, đồng chí Phan Văn Mãi cảm ơn đồng chí Atsaphangthong Siphandone đã đến thăm TPHCM vào tháng 8-2022 nhân Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ với đồng chí Atsaphangthong Siphandone mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của TPHCM đồng thời đề xuất trong thời gian tới, TPHCM và Thủ đô Vientiane sẽ tăng cường trao đổi đoàn, đẩy mạnh triển khai thực hiện các cam kết hợp tác, chú trọng xây dựng các chương trình hoạt động cụ thể, khả thi, thiết thực. Bên cạnh đó tăng cường giao lưu thương mại, đầu tư và du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư, kinh doanh của mỗi bên. Ngoài ra, TPHCM sẽ tiếp tục cấp các suất học bổng đại học, thạc sĩ và đào tạo nghề, tiếp tục triển khai chương trình “Gia đình Việt với sinh viên Lào”.

Đồng chí Phan Văn Mãi mong muốn hai bên cũng chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn của các sở, ban, ngành của Thủ đô Vientiane trong các lĩnh vực như nông nghiệp, chính quyền điện tử, thuế, tài chính…

Nhân dịp trước thềm Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân các bộ tộc Lào, thay mặt đoàn đại biểu TPHCM, đồng chí Phan Văn Mãi kính gửi đến đồng chí Atsaphangthong Siphandone cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các bộ tộc Lào Thủ đô Vientiane lời chúc tết thắm tình đồng chí, tình nghĩa hữu nghị Việt - Lào thủy chung, son sắt, sâu đậm.

Sau buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Atsaphangthong Siphandone đã chủ trì lễ cắt băng khánh thành, tham quan phòng họp trực tuyến do TPHCM tài trợ trang thiết bị.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phan Văn Mãi dẫn đầu và đã đến dâng hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane. Cùng dự có Phó Đô trưởng Thủ đô Vientiane Phuvong Vongkhamsao.

Tin cùng chuyên mục