
Tại buổi tiếp, ông Vladimirovich khẳng định chuyến công tác lần này thể hiện mong muốn mở rộng hợp tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có TPHCM.
Giới thiệu về tiềm năng phát triển của tỉnh Novgorod, ông cho biết, tỉnh có cơ cấu kinh tế đa dạng, nổi bật với các ngành công nghiệp chế tạo máy, hóa chất, vật liệu xây dựng, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ và công nghệ cao. Khu công nghiệp Novgorod và vùng đặc quyền kinh tế (SEZ) của tỉnh đang đóng vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển công nghiệp và xuất khẩu.
Ngoài ra, thành phố Veliky Novgorod còn là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, với các công trình kiến trúc trung cổ đặc sắc. .. Tỉnh có một số viện nghiên cứu và trường đại học có uy tín, trong đó nổi bật là Đại học Quốc gia Veliky Novgorod, với thế mạnh đào tạo về kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế và nhân văn.
Ông Vladimirovich khẳng định Chính quyền tỉnh Novgorod sẵn sàng mở rộng quan hệ đối tác với các địa phương của Việt Nam, trong đó có TPHCM, trong các lĩnh vực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp xanh và hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề, khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ.
Phát biểu tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Dũng bày tỏ vui mừng khi đón tiếp đoàn và đánh giá cao quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, có nền tảng hữu nghị lâu đời và được củng cố qua nhiều thập kỷ. Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng trong quan hệ song phương khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh, thành phố luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác với các địa phương của Liên bang Nga. Với những thế mạnh của tỉnh Novgorod, đồng chí Nguyễn Văn Dũng mong muốn thúc đẩy hợp tác những lĩnh vực mà TPHCM phục vụ quá trình chuyển đổi kinh tế xanh, nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm như công nghiệp chế tạo máy, vật liệu xây dựng, công nghệ sinh học, công nghệ mới phục vụ xây dựng đô thị bền vững và du lịch văn hóa,…