TPHCM và Venezuela có nhiều dư địa hợp tác phát triển kinh tế, nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 25-3 (giờ địa phương), tại Cộng hòa Bolivar Venezuela, Đoàn đại biểu TPHCM do Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải dẫn đầu, đã có buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến; Vụ trưởng, Trưởng cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại TPHCM Vũ Anh Tuấn; Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Mạnh Cường; Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu…

1.jpg
Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela

Tiếp đoàn đại biểu TPHCM có đồng chí Wilmar Castro Soteldo, Ủy viên Hội đồng Chính trị Toàn quốc Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất (PSUV), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela.

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải vui mừng khi Đoàn đại biểu TPHCM được đến thăm và làm việc tại đất nước Venezuela và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước đã được cố Tổng thống Hugo Chávez và lãnh đạo cấp cao Việt Nam gây dựng. Đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1989 – 2024).

2.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao đổi tại buổi làm việc

Thông tin với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela Wilmar Castro Soteldo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu bày tỏ, Venezuela đã luôn dành nhiều sự quan tâm cho việc thúc đẩy hợp tác nông nghiệp với Việt Nam. Mới đây, đồng chí Wilmar Castro Soteldo đã đến thăm, tham dự Festival lúa gạo quốc tế Việt Nam - Hậu Giang 2023. Hiện TPHCM có thế mạnh tập trung nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, tạo ra hạt giống mới, con giống mới phục vụ sản xuất hàng hóa, xuất khẩu rất tốt.

Lãnh đạo Sở NNPT-NT TPHCM, Ban Quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao TPHCM cũng thông tin về thế mạnh của đơn vị và nhu cầu cần hợp tác đầu tư đến các đơn vị, doanh nghiệp Venezuela.

3.jpg
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela Wilmar Castro Soteldo (thứ 2 từ trái sang) trao đổi tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu TPHCM

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela Wilmar Castro Soteldo Venezuela quan tâm lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, đang tập trung phát triển nông nghiệp quy mô nhỏ - năng suất cao, đặc biệt trong trồng lúa. Venezuela cần Việt Nam hỗ trợ đào tạo chuyên gia, nghiên cứu giống lúa, loại lúa chống sâu bệnh. Song song đó, Venezuela có thể hỗ trợ Việt Nam nghiên cứu giống khoai tây, xử lý công nghệ sinh học, con giống (dê, cừu).

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cho rằng mối quan hệ TPHCM – Venezuela còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, TPHCM không phải là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, hiện thành phố đang hướng đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị.

6.JPG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải tặng quà lưu niệm của TPHCM đến Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Đất đai Venezuela Wilmar Castro Soteldo

“Những năm qua, ngành nông nghiệp thành phố đã ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản có năng suất, chất lượng cao; không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu, lai tạo và chọn lọc giống cây, giống con theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại”, đồng chí thông tin. Đồng thời cho biết, TPHCM là nơi đặt trụ sở chính của các doanh nghiệp chế biến, đóng gói, xuất nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp, thủy sản; là một trong những cửa ngõ để hàng hóa, nông thủy sản Việt Nam đi ra thế giới và hàng hóa thế giới tiếp cận thị trường Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải đề xuất hai bên thúc đẩy các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về sản xuất nông nghiệp; hợp tác nghiên cứu khoa học trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp xanh. Về thương mại, đề xuất kết nối doanh nghiệp hai bên để thúc đẩy giao thương đối với mặt hàng nông, thủy sản. Lãnh đạo TPHCM mong muốn Venezuela tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam nói chung, nông thủy sản Việt Nam nói riêng đến với doanh nghiệp và người dân Venezuela.

Cùng ngày, đoàn có buổi làm việc với Trung tâm Đầu tư và Sản xuất quốc tế Venezuela. Tiếp đoàn có ông Alex Sabb, Chủ tịch Trung tâm Đầu tư và Sản xuất quốc tế.

Tại buổi làm việc, thay mặt đoàn, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Thành Kiên bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam – Venezuela tiếp tục được duy trì thúc đẩy trên các lĩnh vực, nhất là về chính trị - ngoại giao. Dù vậy, đồng chí cho rằng quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Venezuela hiện nay chưa tương xứng với tiềm năng và cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Năm 2023, tổng kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Venezuela đạt 31,52 triệu USD, giảm so với năm 2022 và tập trung giảm chủ yếu ở chiều Việt Nam xuất khẩu sang Venezuela.

4.JPG
Đoàn đại biểu TPHCM làm việc với Trung tâm Đầu tư và Sản xuất quốc tế Venezuela

Riêng đối với TPHCM, hợp tác với Venezuela cũng còn khá khiêm tốn. Về đầu tư, Venezuela có 2 dự án đầu tư trực tiếp tại TPHCM, với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 22.000 USD. Về thương mại, kim ngạch xuất nhập khẩu trung bình hằng năm xấp xỉ 4 triệu USD/năm. TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học kỹ thuật và đầu mối giao lưu quốc tế của Việt Nam. Do đó, lãnh đạo TPHCM tin rằng quan hệ TPHCM – Venezuela còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.

Đồng chí Phạm Thành Kiên đề xuất hai bên tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại – đầu tư, giới thiệu về môi trường kinh doanh ở Venezuela và Việt Nam, trong đó tập trung vào TPHCM, và kết nối doanh nghiệp hai bên để tìm hiểu tiềm năng, thúc đẩy giao thương.

Chủ tịch Trung tâm Đầu tư và Sản xuất quốc tế Alex Sabb cho biết, Trung tâm có chức năng tiếp nhận nguồn vốn FDI vào Venezuela, sẵn sàng hợp tác với các doanh nghiệp TPHCM để đôi bên cùng có lợi. Hiện Venezuela đang từng bước vượt qua khó khăn, dần ổn định, kiểm soát được lạm phát, an ninh được đảm bảo. Venezuela có nhiều nguồn tài nguyên phong phú như dầu mỏ, khí gas, vàng và kim loại khác. Nông nghiệp có 13 triệu hecta để trồng trọt, sản xuất, đáp ứng được 90% nhu cầu trong nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải khẳng định TPHCM sẵn sàng và mong muốn thắt chặt và góp phần đưa quan hệ Đối tác Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu, phát huy thế mạnh của mỗi bên, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của hai bên trên cơ sở tình đoàn kết, sự gần gũi về quan điểm trong các vấn đề quốc tế, các lợi ích chung trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.

Tin cùng chuyên mục