
Hỏi: Xin cho biết vài nét về trận đánh Trân Châu Cảng.
Đinh Ngọc Tân (Gò Công, Tiền Giang)
PGS.TS. Lê Trung Hoa: Trân Châu Cảng là căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương (Mỹ) ở đảo Oahu (quần đảo Hawai). Diện tích 22,7km2.

Trận đánh diễn ra vào sáng ngày 7-12-1941. Lúc đó, Hải quân Mỹ tại cảng có 93 hạm tàu, 394 máy bay, 42.959 quân. Đường vào cảng được phòng thủ bằng nhiều chướng ngại vật, cảnh giới bằng nhiều hạm tàu và máy bay trinh sát định kỳ.
Kế hoạch tấn công do đô đốc Nhật Iamamôtô hoạch định, phó đô đốc Nagumô Chuichi chỉ huy. Khoảng cách từ điểm xuất phát đến cảng dài 6.300km.
Đợt tấn công thứ nhất bắt đầu lúc 7 giờ 55 phút với 183 máy bay Nhật bất ngờ ập tới. Sau gần một giờ, Nhật bắn chìm 3 tàu thiết giáp, diệt một số máy bay.
Đợt hai diễn ra từ 8 giờ 40 phút đến 9 giờ 15 phút Nhật sử dụng 167 máy bay, Mỹ chống trả mạnh.
Sau hai đợt, hải quân Mỹ bị mất toàn bộ tàu thiết giáp (4 bị đắm, 4 bị hư hỏng nặng), 6 tàu tuần dương và khu trục, 270 máy bay, bị thương vong 4.498 quân (theo số liệu của Mỹ). Hạm đội Thái Bình Dương tê liệt cả năm sau.
Thắng lợi trận Trân Châu Cảng tạo điều kiện cho Nhật giành quyền khống chế trên biển, mở rộng bành trướng tới Philippines, Malaysia và Indonesia (lúc ấy đang thuộc Hà Lan), buộc Mỹ tham gia thế chiến thứ hai chống trục phát xít.
(Theo Từ điển bách khoa quân sự Việt Nam 1996).