Trao tặng nhiều quà và thuốc men cho người dân tại Nam Sudan

Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4  (BVDC2.4) tại Nam Sudan đã tổ chức khám chữa bệnh và trao tặng nhiều quà và thuốc men cho người dân địa phương.

Theo lãnh đạo của BVDCC2.4, nhằm thiết thực kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2, với tinh thần “Lương y như từ mẫu”, bác sĩ, điều dưỡng của Việt Nam đang công tác xa quê hương đã cùng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ, hỗ trợ bệnh viện cũng như các bệnh nhân và người dân ở Bentiu, Nam Sudan.

Đoàn khám chữa bệnh thiện nguyện của BVDC2.4 đã thăm khám cho người dân địa phương nhân dịp 27-2

Đoàn khám chữa bệnh thiện nguyện của BVDC2.4 đã thăm khám cho người dân địa phương nhân dịp 27-2

Công tác chuẩn bị đã được tiến hành rất khẩn trương và tâm huyết. Các máy móc trang thiết bị y tế cùng thuốc men và các món quà nhỏ dành cho người dân đã được BVDC2.4 chuẩn bị và bảo đảm.

Đoàn thiện nguyện do đồng chí Thiếu tá Lê Việt Anh- Phó Giám đốc chuyên môn làm trưởng đoàn đã trao tặng bệnh viện đa khoa Bentiu các loại thuốc thiết yếu, các dung dịch khử khuẩn, đảm bảo vệ sinh môi trường và người dân một số nơi trên địa bàn Bentiu những đồ dùng cần thiết. Mặc dù số lượng bệnh nhân đến khám rất đông, vượt ngoài dự kiến của BVDC2.4 nhưng các y bác sĩ của bệnh viện đã vận dụng linh hoạt các trang thiết bị, nhân lực, tiến hành thăm khám, đưa ra những lời khuyên y khoa quan trọng và cấp phát thuốc điều trị cho từng bệnh nhân.

Nhiều phần quà đã được lãnh đạo BVDC2.4 trao tặng cho người dân tại Nam Sudan

Nhiều phần quà đã được lãnh đạo BVDC2.4 trao tặng cho người dân tại Nam Sudan

Xúc động trước tinh thần tương thân tương ái, trước trách nhiệm và ý thức cộng đồng của các bác sĩ, nhân viên của BVDC2.4, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bentiu đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến BVDC2.4 và chúc mừng các nhân viên y tế của bệnh viện cũng như toàn thể đất nước Việt Nam nhân ngày 27-2. Các bệnh nhân và người dân của khu vực Bentiu cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những tình cảm chân thành, ấm áp của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam.

Nhiều thuốc men đã được tặng cho người dân.

Nhiều thuốc men đã được tặng cho người dân.

Hoạt động chuyên môn y tế, chăm sóc sức khỏe cho Phái bộ luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm và liên tục gặt hái những thành công, nâng cao uy tín của các y bác sĩ BVDC2.4 và để lại những ấn tượng tốt đẹp của con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

Tin cùng chuyên mục