Trong 1 ngày TPHCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19 hầu hết ở khu cách ly

Chiều 25-6, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã họp giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM. 

Chủ trì tại điểm cầu UBND TPHCM có các đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận Thường trực đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 tại TPHCM. Chủ trì tại điểm cầu UBND quận 8 có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM. Chủ trì tại điểm cầu UBND huyện Hóc Môn có đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM. 

Trong 1 ngày TPHCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19 hầu hết ở khu cách ly ảnh 1 Đồng chí Nguyễn Thành Phong phát biểu tại đầu cầu huyện Hóc Môn. Ảnh: CAO THĂNG
Trong 1 ngày TPHCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19 hầu hết ở khu cách ly ảnh 2 GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Báo cáo tại cuộc họp, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết,  từ sáng 24-6 đến sáng 25-6, TP ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19.

Trong đó, 99 trường hợp trong khu phong tỏa: xét nghiệm lần 1 (87 người), xét nghiệm lần 2 (9 người), xét nghiệm lần 3 (1 người) và 2 trường hợp đang xác minh thông tin; 538 trường hợp trong khu cách ly (xét nghiệm lần 1 (275 người), xét nghiệm lần 2 (260 người), xét nghiệm lần 3 (3 người); 14 trường hợp tầm soát, sàng lọc khi khám tại bệnh viện (1 trường hợp khám tại Bệnh viện (BV) Phạm Ngọc Thạch, 1 tại BV quận 12, 1 tại BV Lê Văn Thịnh, 2 tại BV Đại học Y Dược, 2 tại BV Nguyễn Tri Phương, 2 tại BV Thống Nhất, 1 tại BV Quốc Ánh, 1 tại BV Bình Tân, 1 tại BV Ung bướu, 1 tại Trung tâm Y tế Thủ Đức, 1 tại BV Vạn Hạnh); 1 trường hợp bị phơi nhiễm nghề nghiệp, là hộ lý đang công tác tại Trung tâm Y tế Bình Thạnh (qua xét nghiệm tầm soát); 1 trường hợp khi thực hiện mở rộng xét nghiệm; 2 trường hợp giám sát sau cách ly tập trung; 2 trường hợp nhập cảnh; 10 trường hợp đang điều tra.

Trong 1 ngày TPHCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19 hầu hết ở khu cách ly ảnh 3 Chủ tịch UBND huyện Hóc Môn Dương Hồng Thắng phát biểu. Ảnh: CAO THĂNG
Hiện TPHCM đang điều trị cho 31 bệnh nhân nặng. Trong đó có 12 bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới, 3 bệnh nhân đang điều trị tại BV Chợ Rẫy, 7 bệnh nhân đang điều trị tại BV Phạm Ngọc Thạch, 4 bệnh nhân đang điều trị tại BV điều trị Covid-19 huyện Củ Chi và 5 bệnh nhân đang điều trị tại BV điều trị Covid-19 Trưng Vương.
Trong 1 ngày TPHCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19 hầu hết ở khu cách ly ảnh 4 Toàn cảnh cuộc họp tại điểm cầu UBND TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Theo GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, kết quả điều tra, giám sát các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm liên quan đến bệnh nhân dương tính và nghi nhiễm, ngành y tế ghi nhận nhiều chuỗi lây nhiễm đáng chú ý như: 

Chuỗi liên quan chợ đầu mối Hóc Môn: Ngày 12-6, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn tầm soát phát hiện 1 ca dương tính là tiểu thương bán trái cây tại kiốt 1 đầu chợ. Từ đó phát hiện thêm 13 tiểu thương, 1 bốc xếp, 1 giao hàng, 1 mua hàng và 5 người nhà. Ngày 19-6, từ 3 tiểu thương của chợ Sơn Kỳ (có đến chợ đầu mối Hóc Môn lấy hàng), xét nghiệm tầm soát diện rộng phát hiện tổng cộng 71 ca xác định. Ngày ghi nhận ca mới nhất là ngày 23-6 trong khu phong tỏa, khu cách ly

Chuỗi liên quan chợ Bình Điền (quận 8): Phát hiện 1 bệnh nhân là bốc xếp tại chợ Bình Điền, ngày 16-6 qua tầm soát bệnh nhân tại Bệnh viện Nguyễn Trãi. Tổ chức xét nghiệm diện rộng phát hiện thêm 7 ca xác định đều là nhân viên bốc xếp tại chợ và 19 ca là các trường hợp tiếp xúc gần. Ngày gần nhất ghi nhận ca bệnh là ngày 18-6.

Chuỗi lây nhiễm Công ty HANJOO TRADE: Ngày 13-6, qua tầm soát bệnh nhân, Bệnh viện Xuyên Á phát hiện 1 trường hợp dương tính làm việc ở công ty HANJOO TRADE, Khu công nghiệp Tân Phú Trung (Khu may, lầu 2). Từ đó phát hiện 189 ca là người cùng công ty và 15 ca là người nhà. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 22-6 trong khu cách ly tập trung.

Chuỗi công ty cổ phần thực phẩm Trung Sơn, lô số 2, đường Song Hành, Khu công nghiệp Tân Tạo: Từ 2 bệnh nhân đến khám sàng lọc tại bệnh viện Gia An ngày 15-6-2021 là nhân viên của công ty. Đến nay đã có 102 ca xác định đều là nhân viên của công ty này; được phát hiện sau khi phong tỏa công ty ngày 16-6. Ngày gần nhất ghi nhận ca mắc mới là ngày 24-6 trong khu phong tỏa.

Chuỗi lây nhiễm khu dân cư Ehome 3, An Lạc, Bình Tân – Khu tái định cư phường 16, quận 8: Phát hiện từ ngày 5-6, từ 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại Bệnh viện Quốc tế City ngày 5-6 (sống tại chung cư Ehome) và 1 trường hợp đến khám sàng lọc tại BV Triều An ngày 7-6 (buôn bán tại chung cư Ehome), qua truy vết đã phát hiện 236 ca bệnh khác, trong đó có 8 công nhân làm việc tại Công ty PouYuen, 3 công nhân ở công ty Tỷ Hùng, 11 công nhân ở công ty Khuôn chính xác Duy Tân – Khu Công nghiệp Tân Tạo. Đến nay có tổng cộng 238 trường hợp dương tính.

Chuỗi lây nhiễm công ty Kim Minh (phường 13, quận 5): phát hiện ngày 10-6 qua khai báo y tế của 1 nhân viên công ty có triệu chứng (bệnh nhân 10.119); đến nay có tổng cộng 115 ca bệnh (30 nhân viên công ty, 85 người nhà của nhân viên, người trong khu phong tỏa liên quan công ty Kim Minh), đều đã được cách ly tập trung. Ca cuối cùng được ghi nhận vào ngày 23-6.

Chuỗi vựa ve chai Đề Thám (quận 1) ngày 15-6, BV Nguyễn Trãi tầm soát, phát hiện 1 bệnh nhân là người lượm ve chai tại số 1, Đề Thám, quận 1. Từ bệnh nhân này, đến nay đã có có 36 ca xác định đều là những người thu lượm ve chai, ngoài ca chỉ điểm phát hiện tại BV Nguyễn Trãi còn có 2 người được phát hiện tại BV Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, 1 ca tại BV huyện Nhà Bè, 1 ca tại BV Lê Văn Thịnh. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 23-6.

Chuỗi liên quan cảng SOWATCO (quận 9): ngày 10-6 BV Lê Văn Việt tầm soát phát hiện 1 ca dương tính là nhân viên sửa chữa ô tô. Từ đó phát hiện thêm 1 nhân viên đội nâng xe và 1 nhân viên kỹ thuật (cảng SOVATCO); 1 nhân viên kiểm hàng hóa (Cảng quận 7 Lotus - 1A); 4 nhân viê y tế của BV Lê Văn Việt; 15 người nhà của các nhân viên nói trên. Tổng cộng 24 ca xác định. Ngày gần nhất ghi nhận ca bệnh là ngày 22-6 trong khu cách ly

Chuỗi Hnam Mobile: phát hiện ngày 12-6 do BV Vạn Hạnh tầm soát bệnh nhân, đến nay đã có 91 ca xác định gồm 17 nhân viên của Hnam và 74 người nhà của những người tiếp xúc gần. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 23-6.

Chuỗi lây nhiễm Công ty Minh Thông (Hóc Môn): ngày 12 và 14-6, qua tầm soát bệnh nhân, BV Xuyên Á phát hiện 3 ca dương tính, chưa rõ nguồn lây, đến nay đã có 72 ca xác định, trong đó có 53 người cùng làm việc tại công ty này và 18 người nhà tiếp xúc gần và 1 người trong khu phong tỏa. Ca cuối cùng ghi nhận vào ngày 22-6.

Chuỗi tiểu thương chợ Kim Biên: ngày 16-6, phát hiện 1 bệnh nhân dương tính là người nhà của nhân viên cửa hàng quẹt GAS, 38A Vũ Chí Hiếu (chợ Kim Biên), do Bệnh viện quận 10 tầm soát. Từ đó ghi nhận tổng cộng 4 nhân viên cửa hàng, 3 người nhà, và 1 người đi khám cùng khung giờ. Tổng cộng có 8 ca xác định. Ngày gần nhất ghi nhận ca mắc là ngày 20-6 trong khu cách ly tập trung (lấy mẫu lần 1).   

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết hiện nay số bệnh nhân mắc Covid-19 có triệu chứng và triệu chứng nặng thấp hơn giai đoạn đầu của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4.

Ông Dũng dẫn chứng có 68% bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị không có triệu chứng, 1,3% bệnh nhân có triệu chứng nặng. Trong khi đó thời gian đầu của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 liên quan đến Điểm nhóm sinh hoạt truyền giáo Phục Hưng có đến 68% bệnh nhân có triệu chứng.

Trong 1 ngày TPHCM ghi nhận 667 trường hợp nghi mắc Covid-19 hầu hết ở khu cách ly ảnh 5 Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM Nguyễn Trí Dũng phát biểu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo ông Dũng, đánh giá qua những con số trên cho thấy những ca mắc Covid-19 chỉ điểm hiện nay hầu như không có triệu chứng hoặc có nhưng mơ hồ. Các ca mắc Covid-19 chỉ điểm có triệu chứng ở mức độ nhẹ, nếu họ không đi khám, dễ bị bỏ qua và chúng ta chậm hơn dịch Covid-19 là điều tất yếu.

Giám đốc HCDC nhận định, dịch Covid-19 lây qua nhiều thế hệ sẽ xuất hai trạng thái. Một trạng thái có độc lực tăng lên, một trạng thái có độc lực giảm. Khi độc lực giảm, sự lây lan vẫn tồn tại nhưng người bị nhiễm không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ. Từ đó, Giám đốc HCDC cho biết, có thể chúng ta cần tính tới phương án “sống chung với lũ”. “Nghĩa là chúng ta chỉ truy tìm rắn độc thay vì đi tìm những con rắn nước” ông Nguyễn Trí Dũng nói.

Thời gian tới, TPHCM cần bảo vệ những nhóm người có nguy cơ, có bệnh nền. Họ cần được tiêm vaccine ngừa Covid-19 và áp dụng các biên pháp phòng ngừa. Còn những nhóm khác có thể coi là mắc cúm. Đây là giải pháp TPHCM có thể tính tới trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên hiện tại, TPHCM vẫn cần truy vết, khoanh vùng, tiêm vaccine…

Theo GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, từ 26-5 đến hết ngày 24-6, TP đã lấy 1.085.493 mẫu xét nghiệm (tại các khu cách ly, khu phong tỏa, các tòa nhà, khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,...).

Trong đó, những trường hợp tiếp xúc gần (F1) 17.459 mẫu (16.279 mẫu âm tính, 1.180 mẫu chờ kết quả); tiếp xúc với tiếp xúc gần (F2) 147.566 mẫu (106.218 âm tính, 41.348 đang chờ kết quả); tiếp xúc khác và mở rộng xét nghiệm 920.468 mẫu (gộp 10) (619.926 mẫu âm tính, 300.542 mẫu chờ kết quả).

TPHCM đã hoàn tất tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 3 (từ ngày 3-6 đến 20-6) với 71.800 liều. Đang tiêm chủng vacicne phòng Covid-19 đợt 4 (khởi động từ ngày 19-6, triển khai chính thức trưa ngày 21-6). Tính đến hết ngày 24-6, tổng cộng có 404.707 người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 (tại cộng đồng 190.734 người, tại khu công nghiệp, khu chế xuất 213.973 người). Có 1.109 phản ứng sau tiêm, trong đó có 73 trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm (20 trường hợp độ 1, 26 trường hợp độ 2, 15 trường hợp độ 3, 02 trường hợp độ 4 và 10 trường hợp khác) nhưng tất cả đều được theo dõi sát, hiện giờ tất cả đều ổn định.

Tin cùng chuyên mục