Trung tướng Trần Hoài Trung: Không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá, không để ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh và không để ảnh hưởng đến môi trường. 
Chiều 7-11, Đảng ủy Quân sự TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trong Đảng bộ, lực lượng vũ trang TPHCM.
Về phía Quân khu 7, đến dự có Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.
Lãnh đạo TPHCM đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.
Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM và Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì hội nghị.
Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện từ cơ sở
Tại hội nghị, Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá, việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có ý nghĩa rất quan trọng. Đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm qua của Đảng ủy Quân sự TPHCM.
Trung tướng Trần Hoài Trung: Không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá ảnh 1 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu và Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Trần Hoài Trung yêu cầu Đảng ủy Quân sự TPHCM tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, nhất quán quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng là khâu then chốt; củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực cho sự phát triển.
Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 yêu cầu, nâng cao hơn nữa nhận thức nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân một cách vững chắc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước và TPHCM phát triển.
Chính ủy Quân khu 7 cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chiến lược quốc phòng, quân sự, chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; tích cực đấu tranh chống diễn biến hòa bình, làm thất bại mọi âm ưu của các thế lực thù địch.
Trung tướng Trần Hoài Trung: Không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá ảnh 2 Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7 nhấn mạnh, không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá, không để ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh và không để ảnh hưởng đến môi trường. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đồng thời, Đảng ủy Quân sự TPHCM tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn TPHCM vững chắc; làm tốt hơn, hiệu quả hơn chủ trương “địa phương, đơn vị phía sau hỗ trợ địa phương, đơn vị phía trước”; gắn kết giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo.
Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, toàn diện ngay từ cơ sở; chú ý làm tốt hơn việc xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong các khu công nghiệp và khu chế xuất.
Trung tướng Trần Hoài Trung nhấn mạnh, không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá, không để ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh và không để ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời mong muốn, lực lượng vũ trang TPHCM phải là đơn vị đứng đầu về huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong các tỉnh thành, đơn vị trực thuộc Quân khu 7.
Coi trọng xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong lực lượng vũ trang
Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đề nghị Đảng ủy Quân sự TPHCM tiếp thu các chỉ đạo của Chính ủy Quân khu 7 và yêu cầu cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm.
Trung tướng Trần Hoài Trung: Không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá ảnh 3 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và gương mẫu, tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong lực lượng vũ trang TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG
Đó là Đảng ủy Quân sự TPHCM tiếp tục cập nhật, bổ sung các giải pháp phù hợp với tình hình mới; tích cực chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình và phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các sở ban ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an, Bộ đội Biên phòng TPHCM trong công tác tham mưu. Cùng với đó, chủ động phối hợp xử lý thắng lợi mọi tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội để TPHCM phát triển bền vững.
"Coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gương mẫu, tiên phong trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong lực lượng vũ trang TPHCM và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới", Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu yêu cầu.
Cùng với đó, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang TPHCM vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”; lấy vững mạnh về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; lấy giá trị, uy tín, danh dự Bộ đội Cụ Hồ vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ; chăm lo giúp đỡ người dân, làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc…
Trung tướng Trần Hoài Trung: Không phát triển kinh tế - xã hội bằng mọi giá ảnh 4 Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị tập trung đầu tư nhiều hơn nữa thời gian, công sức, trí tuệ để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao sát với tình hình nhiệm vụ gắn với huấn luyện với rèn luyện kỷ luật; vừa thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, vừa làm chủ vũ khí trang bị; đẩy mạnh tăng gia sản xuất vừa làm tròn chức năng, nhiệm vụ quân đội vừa nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, phát hiện, khen thưởng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết.
Trước đó, Thiếu tướng Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM nhấn mạnh, đây là nghị quyết đặc biệt quan trọng thể hiện đường lối, tư duy mới, bước đột phá về sự lãnh đạo của Đảng, là sự cụ thể hóa nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược, đó là xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Hội nghị lần này nhằm đánh giá vai trò tham mưu, đánh giá những kết quả nổi bật và chỉ ra những hạn chế khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Sau hội nghị, Đảng ủy Quân sự TPHCM chủ trì, phối hợp với các ban, ngành chức năng TPHCM tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Dịp này, Bộ Tư lệnh TPHCM đã tặng giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong 10 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh TPHCM và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI. Trong đó, chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ.

Lực lượng vũ trang TPHCM luôn vững vàng về chính trị tư tưởng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu không ngừng được nâng lên; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn chủ động, sẵn sàng xử lý thắng lợi mọi tình huống; góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình mới.

Tin cùng chuyên mục