Trường Đại học Việt - Nhật hướng đến mô hình "Havard châu Á"

Hướng tới mô hình “Harvard của châu Á”, Trường Đại học Việt - Nhật dự kiến có khoảng 2.000 sinh viên trong năm 2025 và mở thêm ngành Kỹ thuật bán dẫn. 

Ngày 17-7, tại cuộc làm việc với ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Takebe Tsutomu cho biết, dự án Trường Đại học Việt - Nhật đã được triển khai, thủ tục vay vốn ODA cũng tiến triển nhanh chóng sau chuyến thăm của cựu Thủ tướng Nhật Bản Ishiba. Dự kiến, năm 2025, trường sẽ có khoảng 2.000 sinh viên và mở thêm ngành Kỹ thuật bán dẫn.

QC 17a.jpg
Quang cảnh buổi làm việc

“Mục tiêu của Trường Đại học Việt - Nhật là trở thành đại học định hướng nghiên cứu, hướng tới mô hình “Harvard của châu Á”, tập trung đào tạo thực hành và phát triển nguồn nhân lực toàn cầu. Từ tháng 10 tới, trường sẽ tiếp nhận thực tập sinh từ Nhật Bản đã hoàn thành chương trình và có trình độ tiếng Nhật N4 trở lên. Tại đây, các thực tập sinh sẽ được đào tạo nâng cao kỹ năng và có thể được giới thiệu trở lại làm việc tại Nhật Bản như lao động trình độ cao”, ông Takebe Tsutomu thông tin.

trao quà.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi trao quà lưu niệm tặng Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Takebe Tsutomu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính ghi nhận những đóng góp tâm huyết của ông Takebe Tsutomu trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đặc biệt là trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương cũng như trong hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

tsutomo.jpg
Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật Takebe Tsutomu

Ông Takebe Tsutomu đã tham gia Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Việt - Nhật từ năm 2013 và hiện vẫn đang hoạt động tích cực trong vai trò nghị sĩ.

Tin cùng chuyên mục