Từ loạt bài “Trục lợi trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học”: Liêm chính học thuật được đưa vào Nghị định của Chính phủ

Trong loạt bài “Trục lợi trong nghiên cứu khoa học ở các trường đại học (Báo SGGP đăng từ ngày 28 đến 30-11-2022), Báo SGGP đã đề xuất hai vấn đề lớn, đó là cần luật hóa vấn đề đạo đức nghiên cứu và liêm chính học thuật.

Ngay sau đó, ngày 4-12-2022, Thứ trưởng Bộ GĐ-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho biết sẽ đưa vấn đề liêm chính học thuật vào nghị định trình Chính phủ quy định về các hoạt động khoa học - công nghệ (KH-CN) trong các cơ sở giáo dục đại học.

Ngày 30-12-2022, Chính phủ ban hành Nghị định 109/2022/NĐ-CP quy định về hoạt động KH-CN trong cơ sở giáo dục đại học. Lần đầu tiên, vấn đề liêm chính học thuật được Chính phủ quy định và yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học thực hiện.

Cụ thể, tại Điều 20 của Nghị định quy định vấn đề liêm chính học thuật trong cơ sở giáo dục đại học như sau: Cơ sở giáo dục đại học ban hành bộ quy tắc về liêm chính học thuật trong hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo, bảo đảm nguyên tắc trung thực, trách nhiệm, công bằng, minh bạch phù hợp với thực tiễn và theo thông lệ quốc tế; cơ sở giáo dục đại học ban hành các quy định nội bộ, công cụ để kiểm soát, biện pháp xử lý vi phạm để ngăn chặn hành vi đạo văn, gian lận và bịa đặt trong hoạt động KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2023.

Tin cùng chuyên mục