Tuổi trẻ TPHCM "hiểu - tin - yêu - hành động" vì thành phố

Tối 24-3, Thành đoàn TPHCM tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2023) và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn năm 2023.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Hữu, Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương; Nguyễn Hải Nam, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên TPHCM.

Nhiều sáng kiến chăm lo thiết thực đời sống nhân dân

Thời gian qua, nhiều mô hình, giải pháp của tổ chức Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn thành phố đã trở thành những hoạt động thực sự hiệu quả, chăm lo thiết thực đời sống nhân dân, đời sống thanh niên, đúng với phương châm lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng.

Tại chương trình, 9 tập thể với những giải pháp, mô hình sáng tạo đã được vinh danh và nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 21 năm 2023.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Trần Hữu trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Quận Đoàn 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Trần Hữu trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Quận Đoàn 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đề cao những giải pháp sáng tạo, phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu nhận xét, Giải thưởng Hồ Hảo Hớn là giải thưởng cao quý, qua 21 năm triển khai, có 138 tập thể và 44 cá nhân đã được tuyên dương. Các tập thể, cá nhân được tuyên dương đã khẳng định được tinh thần và trách nhiệm của người trẻ khi hướng đến các giá trị cộng đồng. Việc duy trì và nâng cao chất lượng giải thưởng là động lực để các cán bộ Đoàn thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tổ chức các phong trào.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đề nghị tổ chức Đoàn thành phố tập trung tuyên truyền, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM và các nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc, các cấp.

“Tinh thần, khát vọng không chỉ là động lực cho tuổi trẻ thành phố mà cần phải được mài giũa, rèn luyện hàng ngày thông qua hành động cụ thể. Khát vọng, bản lĩnh, tinh thần xung kích và hoài bão của mỗi đoàn viên, thanh niên thành phố cần được cụ thể hóa bằng những việc làm tốt, hành động đẹp, thường xuyên đi đầu, tự giác trong cuộc sống hàng ngày, trong học tập, lao động sản xuất”, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu bày tỏ.

Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ thành phố

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cũng đề nghị quan tâm giáo dục truyền thống, lịch sử cho thế hệ trẻ. Tổ chức Đoàn cần làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện lý tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên; làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, các hoạt động chăm lo, thăm hỏi gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, tuổi trẻ thành phố phải là lực lượng xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội cũng như các nhiệm vụ mà Đảng bộ và chính quyền thành phố giao phó.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy sức trẻ, luôn suy nghĩ, hiến kế, đưa ra giải pháp cụ thể từ chính thực tế lao động học tập, sinh hoạt, từ những sáng kiến trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đến những nghiên cứu chuyên môn, những đề án khoa học, trong những vấn đề thực hiện chính quyền đô thị, bảo vệ an ninh quốc phòng, biên cương của Tổ quốc, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, bảo vệ sự bình yên của thành phố.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn TPHCM cần phải đầu tư nhiều hơn cho công tác tạo nguồn, đào tạo, rèn luyện để nâng cao năng lực của cán bộ Đoàn thành phố, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chuyên trách.

Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương phát biểu. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành đoàn TPHCM Phan Thị Thanh Phương khẳng định, tiếp nối truyền thống vẻ vang, tự hào suốt 92 năm của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thành Đoàn TPHCM và tuổi trẻ thành phố nguyện vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng và quyết tâm thực hiện mục tiêu “xây dựng thế hệ thanh niên thành phố giàu lòng yêu nước, yêu thành phố; có ý chí tự cường, tự hào dân tộc; có lý tưởng cách mạng, khát vọng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng thực hành xã hội và ý chí lập thân, lập nghiệp”.

Đặc biệt, hưởng ứng thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM phát động cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố tôi yêu”. Qua đó, giúp tuổi trẻ “hiểu - tin - yêu - hành động” vì thành phố.

Thành Đoàn TPHCM kêu gọi mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi thành phố cùng chung sức thực hiện hiệu quả cuộc vận động, tăng cường tìm hiểu truyền thống lịch sử, tham gia quảng bá vẻ đẹp, truyền thống và sự phát triển của thành phố.

“Nỗ lực rèn luyện và phát triển thanh niên một cách toàn diện, tình yêu thành phố được xác định là một trong những nhân tố chủ đạo, là định hướng để phát huy tính xung kích của đoàn viên, thanh niên thực hiện công trình”, Bí thư Thành đoàn TPHCM nói.

Dịp này, Thành đoàn TPHCM đã giới thiệu công trình Phòng truyền thống của Thành đoàn TPHCM trực tuyến, hưởng ứng cuộc vận động “Thành phố Hồ Chí Minh – Thành phố tôi yêu”.

Công trình do Ban Thường vụ Thành Đoàn và Nhà Văn hóa Thanh niên thực hiện, mang tới một hệ sinh thái phòng truyền thống trên nền tảng công nghệ số từ cấp thành tới cơ sở. Với phòng truyền thống này, các cô chú, các anh chị cựu cán bộ Đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên có thể tương tác, tham quan bằng công nghệ thực tế ảo trên không gian mạng.

Sau lễ kỷ niệm và trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn, Thành đoàn TPHCM đã khai mạc Lễ hội Thanh niên - Youth Fest 2023 với chuỗi hoạt động sôi nổi.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Hiếu trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ghi nhận những nỗ lực của tuổi trẻ thành phố trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3 cho Thành Đoàn TPHCM, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM.

Giám đốc Trung tâm Phát triển khoa học và Công nghệ Trẻ (thuộc Thành Đoàn TPHCM) Đoàn Kim Thành cũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.

9 tập thể nhận giải thưởng Hồ Hảo Hớn lần thứ 21 năm 2023

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Kim Yến trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Hãng phim Trẻ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Chánh Trực và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Kim Yến trao giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Hãng phim Trẻ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

- Quận Đoàn 1 với đội hình “Việc làm nhỏ - ý nghĩa lớn”

- Đoàn Học viện Cán bộ TPHCM với chương trình “Tập sự phục vụ nhân dân”

- Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM và Hãng phim Trẻ với mô hình Liên hoan phim sinh viên

- Ban Mặt trận - An ninh quốc phòng - Địa bàn dân cư Thành Đoàn và Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM với giải pháp trang bị kỹ năng cho thanh thiếu niên thông qua các chương trình, học kỳ huấn luyện trong các đơn vị lực lượng vũ trang

- Báo Tuổi Trẻ với với sáng kiến Ngày của Phở 12/12

- Đoàn Khối Cơ sở Bộ Công thương TPHCM với mô hình lắp đặt hệ thống chiếu sáng nghĩa trang liệt sĩ tại các địa bàn khó khăn

- Huyện Đoàn Củ Chi với mô hình Sáng mãi những chiến công

- Đoàn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM với giải pháp chuyển giao công nghệ và ứng dụng vào các hoạt động của Đoàn

- Đoàn Trường Đại học Kinh tế TPHCM với giải pháp ứng dụng công nghệ số trong điều hành các hoạt động của Đoàn

Tin cùng chuyên mục