Ứng cử viên ĐBQH cam kết trợ giúp pháp lý, kết nối việc làm, nâng chất y tế cơ sở

Sáng 3-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI (đơn vị bầu cử số 10, TPHCM) và ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 29), tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại phường Trung Mỹ Tây.

z7582190768187_98c2feb8e2a9f5d987678f0d10dd60e6.jpg
Những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp xúc cử tri phường Trung Mỹ Tây. Ảnh: NGÔ BÌNH

Những ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 10 gồm:

- Ông Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xây dựng Pháp luật và Trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM;

- Ông Phạm Văn Thanh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; Ủy viên Hội đồng tư vấn về kinh tế của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;

- Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM;

- Ông Trần Diệp Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Y Dược TPHCM.

z7582190733239_06b73bcb7ae8fc74e0614f853ad5a37c.jpg
Cử tri nghiên cứu tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: NGÔ BÌNH

Sau khi nghe trình bày tiểu sử, chương trình hành động của từng ứng cử viên ĐBQH và ĐB HĐND TPHCM, cử tri đã trao đổi, gửi gắm nhiều nội dung đến các ứng cử viên. Đặc biệt là về hoạt động trợ giúp pháp lý; kết nối tạo đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp; phát huy vai trò, nhiệm vụ giám sát của ĐBQH, HĐND TPHCM; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật...

Giải đáp ý kiến của cử tri, bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết, sẽ tham gia hiệu quả các nội dung xây dựng pháp luật, thảo luận quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, quyết liệt trong giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, thực thi nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước ở trung ương và địa phương để pháp luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất.

z7582190759696_703b5cf9bb81277b6cb424b018a08553.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Trần Thị Diệu Thúy phát biểu tại hội nghị

Với vai trò Phó Chủ tịch UBND TPHCM, bà Trần Thị Diệu Thúy cũng sẽ dành sự quan tâm đặc biệt đến chính sách giáo dục, dạy nghề và giải quyết việc làm. Trong đó, xây dựng các giải pháp kết nối trường học với doanh nghiệp để tạo đầu ra cho sinh viên sau khi tốt nghiệp; đề xuất chuẩn hóa các chương trình đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Cùng với đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế; từng bước thực hiện các giải pháp tiến tới thực hiện chính sách miễn viện phí, trước hết cho một số đối tượng yếu thế theo lộ trình; chỉ đạo giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn thông qua truy xuất nguồn gốc thực phẩm, chợ đảm bảo an toàn, quy chuẩn nước uống công cộng…

z7582190737212_a87a63823b501fa45fd9fd08bcb6a8e1.jpg
Ứng cử viên ĐBQH Hà Hải giải đáp nội dung cử tri đặt vấn đề

Trước sự quan tâm của cử tri về công tác trợ giúp pháp lý, ứng cử viên ĐBQH Hà Hải cho biết, hơn 30 năm hoạt động pháp luật, ông nhận thấy có nhiều người dân còn khó khăn, chưa có điều kiện nên rất cần được trợ giúp pháp lý, tiếp cận công lý. Do đó, ông tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trợ giúp pháp lý miễn phí, ưu tiên hỗ trợ nguồn lực cho bà con thuộc diện chính sách và các nhóm yếu thế tại địa phương nơi ông ứng cử để mọi người đều có cùng cơ hội tiếp cận công lý và được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng thời, tham gia xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật. Ông cũng tăng cường kết nối đội ngũ luật sư với cộng đồng để lắng nghe, ghi nhận nhiều hơn những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Qua đó, kiến nghị hoàn thiện các chính sách, bảo đảm pháp luật được thi hành thống nhất, gần gũi với đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

z7582190725103_4b53b1eb3211a3164e56f2dd44865a94.jpg
Ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày chương trình hành động

Cùng mục tiêu đóng góp vào quá trình hoàn thiện pháp luật, ứng cử viên Nguyễn Thị Hồng Hạnh cam kết tham gia tích cực, trách nhiệm vào công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội và của địa phương; thể chế hóa 4 Nghị quyết trụ cột và 3 Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, tập trung tham mưu thể chế để triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội đã giao cho TPHCM, như phát triển hệ thống đường sắt đô thị, Trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời tham mưu tháo gỡ các vướng mắc pháp lý, điểm nghẽn trong các dự án đầu tư, công trình trọng điểm, góp phần thúc đẩy Thành phố phát triển nhanh và bền vững, xứng tầm là cực tăng trưởng phía Nam.

z7582190769810_43c79aac1cfd3e8c73c943e699276ef4.jpg
Cử tri trao đổi với các ứng cử viên

Ứng cử viên Nguyễn Văn Thanh cho biết sẽ tập trung vào chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và văn hóa phục vụ; ổn định giá, bảo vệ thu nhập người dân; chuyển đổi khu công nghiệp gắn đào tạo lại lao động; giảm chi phí cho doanh nghiệp để giữ việc làm; giải quyết dân sinh như giao thông, môi trường, nhà ở xã hội, y tế cơ sở. Ông cam kết quản trị nhiệm kỳ bằng dữ liệu, AI, minh bạch, trách nhiệm giải trình.

Ứng cử viên Trần Diệp Tuấn, bác sĩ nhi khoa Đại học Y Dược TPHCM sẽ tập trung vào phát triển giáo dục công bằng, chất lượng, gắn thực tiễn, củng cố y tế cơ sở, nâng cao chăm sóc sức khỏe ban đầu và ứng dụng công nghệ; xây dựng TPHCM phát triển bền vững, văn minh, lấy con người làm trung tâm.

Những ứng cử viên ĐB HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 29 gồm:

- Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM;

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trung Mỹ Tây;

- Ông Đỗ Ngọc Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TPHCM;

- Bà Lê Thị Trúc Lâm, Phó Chủ tịch HĐND phường Đông Hưng Thuận;

- Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM khóa XV.

Tin cùng chuyên mục