Va quẹt xe làm bé 6 tuổi bị thương nặng, bí thư xã trốn khỏi hiện trường

Ngày 23-8, ông Dương Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã Hồ Thị Kỷ, (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) thừa nhận việc mình có điều khiển xe máy va quẹt khiến 1 cháu bé bị thương trên đường Xuyên Á.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18 giờ 30 ngày 22-8, anh Nguyễn Anh Trung (35 tuổi, ngụ ở xã Thới Bình) điều khiển xe gắn máy chở vợ và 2 con nhỏ lưu thông trên đường Xuyên Á. Khi đến gần cầu Bến Than thì dừng xe bên lề đường, bé Nguyễn Phạm Trung Ng. (6 tuổi) bước xuống xe.
Cùng lúc này, ông Dương Quốc Việt chạy xe gắn máy cùng chiều va quẹt làm bé Nguyễn Phạm Trung Ng. bị kéo lê trên đường.

Sau tai nạn, bé Nguyên được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Sau đó, chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) để chữa trị. Theo chẩn đoán, bé Ng. bị chấn thương não, tụ máu bầm màng cứng, hôn mê, được chăm sóc tích cực.

Mặc dù vụ va quẹt xe làm bé Nguyên bị thương nặng nhưng ông Việt không chủ động dừng xe lại mà chạy khỏi hiện trường. Nhưng “không may” ông Việt đánh rơi lại cái cặp và bên trong có nhiều giấy tờ liên quan đến ông.

Tin cùng chuyên mục