Việt Nam - Australia khai trương 2 đường bay thẳng mới

Sáng 4-6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese đã chứng kiến lễ trao đổi văn kiện hợp tác và khai trương 2 đường bay thẳng giữa 2 nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese. Ảnh: QUANG PHÚC
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese. Ảnh: QUANG PHÚC

Cụ thể, Bộ KH-CN Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác KH-CN và đổi mới sáng tạo.

Bộ KH-CN Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ KH-CN Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về thương mại Việt Nam - Australia.

Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về thương mại hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác về thành lập Đối thoại cấp Bộ trưởng về thương mại hai nước. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) trao đổi Bản ghi nhớ giữa về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) trao đổi Bản ghi nhớ giữa về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính. Ảnh: QUANG PHÚC

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Trung tâm Phân tích và Báo cáo giao dịch Australia (AUSTRAC) trao đổi Bản ghi nhớ giữa về hợp tác trao đổi thông tin tình báo tài chính. Ảnh: QUANG PHÚC

Trường đại học Tây Sydney (UWS) và Trường đại học Kinh tế TPHCM (UEH) trao đổi Bản ghi nhớ về cấp 70 học bổng cho sinh viên Việt Nam và khu vực để theo học tại cơ sở của UWS ở Việt Nam.

Đại học Tây Sydney (UWS) và Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) trao đổi Bản ghi nhớ về cấp 70 học bổng cho sinh viên theo học tại cơ sở của UWS tại Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Đại học Tây Sydney (UWS) và Đại học Kinh tế TPHCM (UEH) trao đổi Bản ghi nhớ về cấp 70 học bổng cho sinh viên theo học tại cơ sở của UWS tại Việt Nam. Ảnh: QUANG PHÚC

Cũng tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Anthony Albanese chứng kiến việc trao Giấy chứng nhận khai trương đường bay thẳng TPHCM - Brisbane của Vietjet Air và công bố khai trương đường bay Hà Nội - Melbourne của Vietnam Airlines. Như vậy, sau Melbourne và Sydney, Brisbane là thành phố thứ 3 của Australia mà Vietjet có đường bay thẳng giữa 2 nước. Đây cũng là đường bay đầu tiên kết nối Việt Nam với thành phố Brisbane và bang Queensland của Australia.

Về phía Vietnam Airlines, từ ngày 15-6, hãng chính thức khai thác đường bay thẳng mới giữa Hà Nội và Melbourne (thành phố lớn thứ 2 của Australia) bằng máy bay Airbus A350 với tần suất 2 chuyến/tuần vào các ngày thứ Năm và Chủ Nhật hàng tuần. Vietnam Airlines là hãng hàng không có nhiều đường bay thẳng nhất với tần suất khai thác lớn nhất giữa Việt Nam - Australia, khai thác 4 đường bay thẳng từ Hà Nội, TPHCM đến các thành phố Sydney, Melbourne với tổng tần suất lên đến 18 chuyến/tuần.

Công bố khai trương đường bay Hà Nội - Melbourne của Vietnam Airlines. Ảnh: QUANG PHÚC

Công bố khai trương đường bay Hà Nội - Melbourne của Vietnam Airlines. Ảnh: QUANG PHÚC

Đúng dịp này, Vietjet cũng công bố khai trương đường bay TPHCM - Brisbane từ ngày 16-6 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần bằng máy bay lớn hiện đại A330, góp phần thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam với Brisbane, bang Queensland và Australia nói chung. Các chuyến bay sẽ cất cánh từ TPHCM lúc 10h50 (giờ địa phương) và hạ cánh tại Brisbane lúc 21h55 (giờ địa phương). Chiều ngược lại, các chuyến bay khởi hành tại sân bay Brisbane lúc 23h30 (giờ địa phương) và hạ cánh tại TPHCM lúc 5h10 ngày hôm sau (giờ địa phương). Vietjet có kế hoạch mở thêm nhiều đường bay nữa kết nối các thành phố tại Việt Nam với Australia, đồng thời mở rộng mạng bay nối chuyến từ Australia đến với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Vietjet Air đón nhận chứng nhận khai trương đường bay thẳng TPHCM - Brisbane. Ảnh: QUANG PHÚC

Vietjet Air đón nhận chứng nhận khai trương đường bay thẳng TPHCM - Brisbane. Ảnh: QUANG PHÚC

Tin cùng chuyên mục