Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của Đức

Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Büdenbender sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 23 và 24-1 theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.

Nhân dịp này, theo TTXVN, ông Rolf Schulze, cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam từ năm 2007-2011, hiện là Chủ tịch Hội Đức - Việt (GBA), nhận định, chuyến thăm Việt Nam của nguyên thủ Đức là minh chứng cho mối quan hệ song phương thân thiết và hữu nghị giữa hai nước.

Một điều đặc biệt là Tổng thống CHLB Đức tới thăm Việt Nam chỉ hơn một năm sau chuyến thăm rất thành công của Thủ tướng Olaf Scholz. Đức coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở châu Á. Cả hai nước đều coi trọng trật tự quốc tế dựa trên luật lệ trong một thế giới đa cực được điều chỉnh theo các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.

Đề cập đến những thành tựu trong chính sách đối ngoại của Đức đối với Việt Nam trong nhiều năm, ông Rolf Schulze bày tỏ ấn tượng về các sáng kiến song phương, trong đó nổi bật nhất trong quan hệ Đức - Việt Nam phải kể đến việc ký kết Quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2011. Thành tựu này đóng vai trò là lộ trình cho quá trình hợp tác giữa hai nước.

Còn theo Đại sứ Việt Nam tại CHLB Đức Vũ Quang Minh, những năm gần đây, quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - CHLB Đức tiếp tục đi vào chiều sâu thực chất trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt đáng chú ý hai bên đã có nhiều bước tiến mới nhằm tiếp tục tăng cường mạnh mẽ sự tin cậy trong mối quan hệ, trong đó có việc thực hiện thành công các kế hoạch hành động triển khai đối tác chiến lược các giai đoạn và vừa qua là ký thỏa thuận Kế hoạch hành động triển khai Đối tác chiến lược giai đoạn 2023-2025, ký kết và triển khai một số khuôn khổ hợp tác mới như Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác quốc phòng… cũng như tích cực trao đổi đoàn các cấp. Các khuôn khổ triển khai ngoại giao kinh tế cũng được tiếp tục tăng cường và mở rộng với nhiều bước tiến quan trọng.

Trong khi đó, cũng theo TTXVN, GS-TSKH Nguyễn Xuân Thính, Trưởng nhóm nghiên cứu tại Đại học TU Dortmund, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CHLB Đức, khẳng định, cộng đồng người gốc Việt ở CHLB Đức kỳ vọng nhiều tập đoàn và doanh nghiệp nổi tiếng ở Đức tháp tùng Tổng thống CHLB Đức tới Việt Nam sẽ ký được nhiều văn bản thỏa thuận hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Tin cùng chuyên mục