Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu dầu khí

Chiều 3-8, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Paul Blakeley, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty Dầu khí Jadestone Energy Plc (Vương quốc Anh). Công ty này đã hoạt động tại Việt Nam hơn 10 năm với tổng vốn đầu tư trên 290 triệu USD.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Paul Blakeley, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty dầu khí Jadestone Energy Plc. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Paul Blakeley, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty dầu khí Jadestone Energy Plc. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh Jadestone Energy Plc quan tâm đầu tư vào hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, nhất là tìm giải pháp để phát triển mỏ khí Nam Du - U Minh nhằm cung cấp nguồn khí bổ sung cho khu vực Nam bộ. Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà thầu dầu khí nói chung và Jadestone Energy Plc nói riêng thực hiện tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác các mỏ dầu khí ở Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, trên tinh thần “thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam”.

Thủ tướng giao Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương, tích cực hỗ trợ Jadestone Energy Plc trong quá trình đàm phán với các bên liên quan về phương án tối ưu, hiệu quả tiêu thụ khí và phát triển mỏ khí Nam Du - U Minh.

Ông Paul Blakeley cho biết, Jadestone Energy Plc sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công thương và các đối tác để giải quyết các vấn đề liên quan, sớm đưa mỏ khí vào vận hành, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích cho các bên.

Tin cùng chuyên mục