Việt Nam - Nhật Bản: Tăng cường kết nối hợp tác

Tối 23-2, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt, chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi tiếp, đồng chí Phan Văn Mãi gửi lời cảm ơn ông Takebe Tsutomu đã tham gia hội nghị đối thoại hữu nghị của TPHCM vào cuối năm 2022 vừa qua.

Đồng chí Phan Văn Mãi bày tỏ sự đồng tình ý kiến của ông Takebe Tsutomu cho rằng, trong quan hệ hai nước cần thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương, giữa các tổ chức hoặc cá nhân...

“Về hoạt động Lễ hội văn hóa Việt - Nhật, TPHCM xem đây là sự kiện quan trọng khởi đầu cho các hoạt động kỷ niệm quan hệ hai nước và đây cũng là cơ hội tốt để tăng cường tương tác, kết nối hợp tác giữa hai nước. Trong năm nay, dự kiến đoàn TPHCM sẽ có chuyến thăm Nhật Bản với mục tiêu thắt chặt hơn quan hệ hai nước, giữa TPHCM và các địa phương của Nhật Bản, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực thật hiệu quả”, đồng chí Phan Văn Mãi cho hay.

Về phần mình, ông Takabe Tsutomu cảm ơn lãnh đạo thành phố dành thời gian tiếp đoàn. Ông cũng bày tỏ vui mừng khi năm nay Lễ hội văn hóa Việt - Nhật được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham gia của nhiều đơn vị, doanh nghiệp (khoảng 160 gian hàng của Nhật Bản và 30 gian hàng của Việt Nam).

Ông Takabe Tsutomu kỳ vọng với sự kiện xúc tiến du lịch Nhật Bản tại thành phố và các hoạt động thúc đẩy du lịch sẽ góp phần đưa du khách đến Việt Nam cũng như từ Nhật Bản nhiều hơn.

Tin cùng chuyên mục