Việt - Trung hợp tác xây dựng “vùng xanh” cho hàng hóa

Theo thông tin ngày 24-2 từ Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công thương Việt Nam vừa phối hợp với chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tổ chức hội nghị trực tuyến về thông quan hàng hóa và hợp tác phòng chống dịch tại cửa khẩu giữa Việt Nam và Vân Nam. 

Hai bên đã trao đổi và thống nhất về hợp tác phòng dịch, triển khai quy trình xuất khẩu an toàn, cùng xây dựng “vùng xanh” tại khu vực cửa khẩu; tăng lực lượng làm việc tại cửa khẩu, nâng công suất hạ tầng biên giới, đầu tư xây dựng các bãi kiểm dịch để tăng số lượng cửa khẩu được chỉ định xuất nhập khẩu nông sản, xây dựng luồng xanh thông quan cho nông sản, thực hiện thông quan hẹn trước...

Cập nhật đến 17 giờ chiều 24-2, tại hai cửa khẩu chính ở Lào Cai gồm cửa khẩu Lào Cai và ga Lào Cai đang có hơn 2.200 xe chở hàng hóa xuất nhập khẩu; các cửa khẩu phụ lượng xe giảm chỉ còn 10-70 xe.

Theo Văn phòng Bộ Công thương, từ ngày 17-2, huyện Hà Khẩu (Vân Nam - Trung Quốc) đã tạm ngừng hoạt động nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Bát Xát - Lào Cai) do phát hiện ca nhiễm Covid-19 nên cần tiến hành xét nghiệm toàn dân.

Tin cùng chuyên mục