Vụ diễn tập chữa cháy trong rừng phòng hộ: Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu phục hồi cây bị ảnh hưởng

Chiều 28-6, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi kiểm tra thực tế việc diễn tập gây héo, cháy cây trong rừng phòng hộ, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phục hồi lại số cây rừng bị ảnh hưởng bởi đợt diễn tập tại xã Bình Sa (huyện Thăng Bình).

Trả lời tại buổi kiểm tra, ông Trần Út, Phó Giám đốc Sở NN-PT-NT tỉnh Quảng Nam cho rằng, cuộc diễn tập vừa rồi xây dựng qua nhiều cấp độ trong các tổ chức tham gia chữa cháy rừng từ thôn xóm, đến cấp xã và huyện, tỉnh. Sau cuộc diễn tập, để có bài học thì ở đây có phần ảnh hưởng một số cây xung quanh. Việc diễn tập phải đặt trong một môi trường thực tiễn, và đặt ra những tình huống để người dân nhận thức được việc chữa cháy rừng là như thế nào.

“Theo nhận định chung thì thực tế những cây này (nơi thực hiện diễn tập – PV) đã có khô chết, một số cây bị ảnh hưởng. Nhưng theo nhận định của tôi thì những cây này có thể phục hồi trong thời gian tới. Đương nhiên rằng, tôi cũng sẽ có chỉ đạo anh em theo dõi, có kế hoạch phục hồi môi trường rừng tại khu vực này. Chúng tôi cũng rút kinh nghiệm lần này để các đợt diễn tập sau được tốt hơn”, ông Út nói thêm.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng: “Thực tế thì chính cây keo này cũng rất nhạy lửa nên khi diễn tập rất dễ bị ảnh hưởng. Những cây bị ảnh hưởng bởi diễn tập thì đề nghị phục hồi tái sinh lại".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thứ 2 từ phải sang) nghe các cấp báo cáo vụ việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (thứ 2 từ phải sang) nghe các cấp báo cáo vụ việc. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Trước đó, như đã đưa tin, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo về việc tổ chức diễn tập chữa cháy trong khu vực rừng phòng hộ khiến nhiều cây rừng bị ảnh hưởng. Theo đó, trong quá trình thực hiện diễn tập, các hoạt động đều tuân thủ theo kịch bản của Kế hoạch. Khi thực hiện phát lửa tại 6 đống thực bì do ảnh hưởng của lửa nóng nên làm héo tán lá và cháy đen quanh thân của một số cây keo lưỡi liềm trong khu vực diễn tập.

Nhiều cây xung quanh bị cháy, khô héo lá sau vụ diễn tập. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Nhiều cây xung quanh bị cháy, khô héo lá sau vụ diễn tập. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Các gốc cây bị cắt là những cây khô chết đứng, cây ngã còn gốc nên lực lượng chuẩn bị chủ động cắt, cũng như những cành nhánh tươi là các cành nhánh thấp được cắt tỉa trước để tránh bắt lửa lên cao. Cành nhánh còn lại trên hiện trường không phải cây bị cháy mà do vật liệu khi giả định cháy được lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh tham gia diễn tập phun nước kịp thời nên chỉ cháy lá và nhánh nhỏ, còn lại cành lớn.

"Một số cây lá khô, héo là do ảnh hưởng của nhiệt, có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, đợt diễn tập chữa cháy rừng có làm ảnh hưởng đến một số ít cây keo lưỡi liềm xung quanh, đây cũng là kinh nghiệm để khắc phục cho công tác diễn tập chữa cháy rừng những lần sau", báo cáo nêu.

Ngay trong ngày 28-6 cũng xuất hiện một đám cháy tại xã Bình Nam (huyện Thăng Bình). Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Ngay trong ngày 28-6 cũng xuất hiện một đám cháy tại xã Bình Nam (huyện Thăng Bình). Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Cũng ngay trong chiều 28-6, một đám cháy rừng phòng hộ đã xảy ra tại xã Bình Nam (huyện Thăng Bình) vào khoảng 16 giờ. Vụ cháy xảy ra tại rừng keo lá tràm ven biển có chiều rộng khoảng 20-30m dài gần 200m dọc theo tuyến đường biển 129. Vụ cháy đã làm cháy lớp thực bì và nhiều cây rừng phòng hộ. Khi phát hiện đám cháy, lực lượng địa phương đã huy động một xe tưới cây xanh để dập đám cháy. Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tin cùng chuyên mục