Vụ thủy điện Rào Trăng 3: Chưa thể tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức mới đây, Trung tá Phan Thắng - Phó Chỉ huy kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, các lực lượng không thể tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm 11 nạn nhân mất tích tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3. 
Các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng
Các lực lượng đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích còn lại dưới lòng sông Rào Trăng

Cùng với các mạch ngầm và 5 tụ thủy chảy ngang hoạt động mạnh nên lưu tốc dòng chảy tại khu vực dự kiến triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích rất lớn (ước tính khoảng 20m3/giây). Vậy nên, việc tìm kiếm chỉ có thể diễn ra khi con đập ngăn nước phía thượng nguồn của thủy điện Rào Trăng 3 xây xong. Nhưng, vướng mắc hiện nay là toàn bộ công trình thủy điện đang bị tạm ngưng xây dựng.

Công ty CP Thủy điện Rào Trăng 3 đang cùng Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế khảo sát, đánh giá, hoàn thiện báo cáo gửi Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công thương để xin ý kiến về việc xây dựng con đập phục vụ công tác cứu hộ. Theo kế hoạch, sau khi con đập ngăn nước được xây xong, các lực lượng sẽ gấp rút triển khai tìm kiếm giai đoạn 4 dưới lòng sông Rào Trăng, từ khu vực sạt lở kéo dài đến ngã ba Tam Dần.

Đại diện Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, dự kiến đầu tháng 4-2021, công tác kiểm định và nghiệm thu kết quả công trình thủy điện Rào Trăng 3 sẽ được trình lên Bộ Công thương, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế để xem xét, quyết định có cho phép chủ đầu tư tiếp tục xây dựng các hạng mục theo thiết kế hoặc phải bổ sung những giải pháp kỹ thuật khác nhằm đảm bảo an toàn hay không. Trường hợp thuận lợi thì ít nhất 2 tháng mới có thể thi công xong đập ngăn nước phía thượng nguồn thủy điện Rào Trăng 3. 

Cùng ngày, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, cho biết, từ khi xảy ra sạt lở đến nay (trừ những ngày thời tiết xấu và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán), lực lượng chức năng liên tục tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở núi trên địa bàn thôn Trà Leng. Mặc dù lực lượng tìm kiếm đã tìm ở tất cả khu vực nhưng không tìm thấy thêm nạn nhân nào. Vì vậy, huyện tạm thời dừng công tác tìm kiếm và đã báo cáo với tỉnh Quảng Nam.

Tại xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, sau kỳ nghỉ tết, lực lượng chức năng cũng đã vào cuộc tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, cho biết, đã 5 ngày lực lượng chức năng cùng nhiều phương tiện máy móc thực hiện công tác tìm kiếm... Hiện tại xe múc và các phương tiện cơ giới tạm nghỉ, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm thủ công một vài điểm, tuy nhiên không có hy vọng. 

Tin cùng chuyên mục