Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận Bình Thạnh

Sáng 12-8, Đảng bộ quận Bình Thạnh, TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ (2020-2025). Tham dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM; Tô Đại Phong, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cùng 241 đại biểu đại diện cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ quận.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ Chức Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ Chức Thành ủy TPHCM tặng hoa chúc mừng đại hội

Báo cáo tại đại hội, đồng chí Triệu Lệ Khánh, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bình Thạnh cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, quận Bình Thạnh đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Theo đó, tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm tăng hơn 11%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng giá trị các ngành thương mại dịch vụ, trong đó tập trung phát triển mạnh lĩnh vực thương mại - dịch vụ, các ngành tài chính - tín dụng - ngân hàng; các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích mới đi vào hoạt động thu hút khách đến tham quan, mua sắm.

Quận cũng kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bằng hình thức tăng cường gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với các doanh nghiệp; kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, công khai thủ tục hành chính, quy định mới của Nhà nước… Công tác thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu, tổng thu bình quân hàng năm tăng 15,76%.

Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận Bình Thạnh ảnh 1 Các đại biểu biểu quyết tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, quận Bình Thạnh thực hiện đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm; tạo điều kiện cho các nhà đầu tư và người dân xây dựng, phát triển về nhà ở, đạt 21m²/người. Nhiều công trình nhà cao tầng được đầu tư phát triển góp phần thay đổi cảnh quan đô thị của quận; hoàn thành các công trình chống ngập, nâng cấp hẻm kết hợp cải tạo hệ thống thoát nước, khắc phục cơ bản tình trạng ngập do triều cường và do mưa, tăng cường gia cố các bờ bao kênh rạch không để xảy ra sạt lở ngập úng trong các khu dân cư; nhiều công trình phúc lợi xã hội đã được đầu tư xây dựng mới.

Ngoài ra, đã đầu tư xây mới, sửa chữa 17 trường học, trang bị cơ sở vật chất theo hướng hiện đại hóa phù hợp yêu cầu đổi mới giáo dục. Phương pháp dạy học tiếp tục được đổi mới; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh.  

Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận Bình Thạnh ảnh 2 Đồng chí Vũ Ngọc Tuất, Bí Thư Quận ủy Bình Thạnh tặng hoa Mẹ Việt Nam anh hùng

Công tác thực hiện quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng có chuyển biến tích cực. Thông qua triển khai ứng dụng phần mềm “Bình Thạnh trực tuyến” đã tiếp nhận các phản ánh của người dân, kịp thời xử lý vi phạm, từ đó nhiều tuyến đường được thông thoáng, xóa các điểm đen về rác, công tác kiểm tra về trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tình trạng xây dựng sai phép, không phép được kéo giảm. Quận cũng chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, nhất là tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Các chương trình an sinh xã hội đạt kết quả tích cực, đời sống nhân dân được nâng lên. Quận hoàn thành chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, đến cuối nhiệm kỳ quận Bình Thạnh không còn hộ nghèo. Hoàn thành vượt chỉ tiêu giới thiệu, giải quyết việc làm hàng năm, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề và kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận Bình Thạnh ảnh 3 Đại biểu xem triển lãm  hình ảnh tại đại hội ngày 12-8

Về công tác xây dựng Đảng, quận đã tập trung các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện sắp xếp lại các loại hình tổ chức cơ sở đảng, quan tâm củng cố, xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Công tác phát triển đảng viên được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ, quận đã thành lập 20 tổ chức Đảng, phát triển 1.341 đảng viên mới.

Với chủ đề “Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng quận Bình Thạnh phát triển bền vững”, quận Bình Thạnh đề ra 16 chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới đồng thời xác định 3 chương trình trọng tâm là chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở; giảm ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa gắn với xây dựng gia đình hạnh phúc. 

Bên cạnh đó các công trình trọng điểm cần thực hiện: Xây dựng mới, cải tạo mở rộng 15 trường học; đầu tư hạ tầng, cải tạo, nâng cấp vỉa hè; hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm: nâng cấp đường Chu Văn An, chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, xây dựng nút giao thông Đài liệt sĩ , dự án cải tạo chỉnh trang rạch Xuyên Tâm.

Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận Bình Thạnh ảnh 4 Các tổ chức đoàn thể tặng hoa chúc mừng đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Nguyễn Hồ Hải biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bình Thạnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh những thành tựu, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho rằng Đảng bộ quận cũng cần nhìn rõ những hạn chế, các mặt chưa làm được để rút kinh nghiệm và xác định nhiệm vụ chính trị để tiếp tục thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý Đảng bộ quận cần huy động tối đa nguồn lực và tạo mọi thuận lợi để phát triển dịch vụ - thương mại một cách bền vững, trong đó chú trọng xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận và tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh cá thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường.

Ngoài ra, cần tập trung đầu tư, chỉnh trang đô thị phát triển theo hướng đô thị xanh và thông minh, gắn với phát triển kinh tế bền vững. Phát huy thế mạnh trong phong trào như xây dựng nhà tình nghĩa, xây dựng các mô hình văn hóa, các chương trình an sinh xã hội; quan tâm lãnh đạo thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Nghị quyết 33 của Trung ương về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận Bình Thạnh ảnh 5 Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM phát biểu tại đại hội

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Đảng bộ quận xác định những nội dung trọng tâm, trọng điểm, những việc cần làm ngay để tập trung lãnh đạo; đồng thời phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cá nhân. Nhất là cần phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị của quận, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp cho công việc chung của quận. Trong đó lắng nghe ý kiến nhân dân là biện pháp chủ đạo trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng thương hiệu đặc trưng cho quận Bình Thạnh ảnh 6 Các đại biểu tham dự đại hội

Tin cùng chuyên mục