Xây dựng Trường Sa giàu kinh tế, vững quốc phòng

(SGGP).- Tại đảo Nam Yết, quân và dân  huyện đảo Trường Sa vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm giải phóng (29-4-1975 - 29-4-2010). Dự lễ có Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện các bộ, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

(SGGP).- Tại đảo Nam Yết, quân và dân  huyện đảo Trường Sa vừa long trọng tổ chức kỷ niệm 35 năm giải phóng (29-4-1975 - 29-4-2010). Dự lễ có Thượng tướng Bùi Văn Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; đại diện các bộ, ban, ngành cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.
 
Cách đây 35 năm, trong chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, rạng sáng ngày 14-4-1975, Quân chủng Hải quân đã sử dụng lực lượng tàu HQ 673, HQ 674, HQ 675 của Lữ đoàn 125 chở bộ đội đặc công hải quân cùng một bộ phận lực lượng đặc công Quân khu 5 bí mật đổ bộ giải phóng đảo Song Tử Tây. Đến 2 giờ 30 ngày 25-4-1975, lực lượng của ta giải phóng đảo Sơn Ca; 10 giờ 30 ngày 27-4-1975 ta làm chủ đảo Nam Yết; 10 giờ ngày 28-4-1975 giải phóng đảo Sinh Tồn; đến 9 giờ ngày 29-4-1975 giải phóng đảo Trường Sa.

Từ năm 1975 đến nay diện mạo của huyện đảo Trường Sa đổi mới từng ngày. Các công trình kinh tế kết hợp với quốc phòng phục vụ dân sinh ngày càng nhiều như sân bay, âu tàu, cầu cảng, trạm hải đăng, đài khí tượng thủy văn, trạm thu phát truyền hình vệ tinh, trạm thu phát tín hiệu Viettel, hệ thống năng lượng sạch, máy phát điện gió…

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Bùi Văn Huấn khẳng định, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam. Do vậy, các cán bộ, chiến sĩ huyện đảo Trường Sa không ngừng nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, sẵn sàng chiến đấu chấp nhận hy sinh vì vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Tập trung năng lực quản lý bảo vệ chủ quyền biển, quần đảo Trường Sa; sẵn sàng chiến đấu, chống xung đột, giữ vững hòa bình, ổn định trên vùng biển được đảm nhiệm… góp phần xây dựng huyện đảo giàu về kinh tế - vững về quốc phòng an ninh.

Ngày 16-4, tại Quảng trường 16-4 TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng (16-4-1975 – 16-4-2010). Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận cần phát huy những kết quả đạt được, khai thác có hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng tỉnh nhà ngày một giàu mạnh. Trong đó cần tập trung vào các lĩnh vực như: du lịch sinh thái kết hợp bảo vệ môi trường; hình thành trung tâm sản xuất các nguồn năng lượng sạch của cả nước và đầu tư cho giáo dục - đào tạo...

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhì.
 
Tại TPHCM vừa diễn ra chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Chung một niềm vui” nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội và Đại hội Đảng các cấp. Chương trình do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức.

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đã nhấn mạnh đến mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Hà Tĩnh và TPHCM. Đồng chí đã nhắc lại giai đoạn sau ngày đất nước thống nhất, hòa bình, nhiều con em từ Hà Tĩnh đã vào TPHCM sinh sống, làm việc, học tập, trở thành những nhà khoa học tên tuổi, những doanh nhân tiêu biểu góp phần xây dựng TPHCM và cũng đồng thời trở lại góp phần xây dựng tỉnh Hà Tĩnh giàu mạnh.

Chiều 16-4, tại TPHCM, Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học “Đại thắng mùa xuân 1975 – Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời đại Hồ Chí Minh”.

Theo ban tổ chức, đã có hơn 130 tham luận của lãnh đạo các bộ, quân khu, tỉnh, thành, các chuyên gia nghiên cứu lịch sử, lý luận chính trị… tham dự hội thảo khoa học. Hội thảo sẽ diễn ra trong ngày 20-4, tại Hội trường Dinh Thống Nhất.

Đ. HIỆP - N. VIÊN - T. VY

Tin cùng chuyên mục