Xử lý nghiêm hành vi trục lợi từ tiêm chủng dịch vụ

Ngày 9-3, trước tình trạng khan hiếm vaccine dịch vụ “6 trong 1” Hexa-infarix (ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hemophilus influenza typ B) và vaccine “5 trong 1” Pentaxim (ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hemophilus influenza typ B), Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi giám đốc các sở y tế, viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các bệnh viện trực thuộc về việc “Triển khai tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng tại cơ sở tiêm dịch vụ”.

(SGGP).- Ngày 9-3, trước tình trạng khan hiếm vaccine dịch vụ “6 trong 1” Hexa-infarix (ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, Hemophilus influenza typ B) và vaccine “5 trong 1” Pentaxim (ngừa bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, Hemophilus influenza typ B), Bộ Y tế đã có công văn khẩn gửi giám đốc các sở y tế, viện vệ sinh dịch tễ/Pasteur và các bệnh viện trực thuộc về việc “Triển khai tiêm vaccine tiêm chủng mở rộng tại cơ sở tiêm dịch vụ”.

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị tăng cường tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, các loại vaccine, chất lượng vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng nhằm khuyến khích người dân tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch các vaccine trong Chương trình tiêm chủng mở rộng.

Chỉ đạo các cơ sở y tế của nhà nước có tổ chức hoạt động tiêm chủng dịch vụ phải tổ chức tiêm chủng các vaccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng tương ứng với loại vaccine mà cơ sở đó thực hiện tiêm chủng dịch vụ. Đặc biệt phải tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi trục lợi từ tiêm chủng dịch vụ và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng dịch vụ không thực hiện việc cung ứng hoặc không bảo đảm đủ vaccine phòng các bệnh thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng mà cơ sở đó thực hiện tiêm chủng dịch vụ.

Cùng ngày, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế đã có khuyến cáo về việc tiêm vaccine cho trẻ em. Theo đó, để đảm bảo cho con em mình không mắc dịch bệnh nguy hiểm, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo các bà mẹ hãy đưa con em mình đi tiêm chủng đủ 3 mũi vaccine “5 trong 1” Quinvaxem (ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, Hemophilus influenza typ B) thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng đúng lịch vào lúc trẻ được 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi và 4 tháng tuổi mà không nên chờ vaccine dịch vụ. Cục Y tế dự phòng cũng khẳng định, vaccine thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng được tiêm miễn phí, an toàn và hiệu quả.

Theo cảnh báo của Cục Y tế dự phòng, hiện nay có một số bà mẹ chờ đợi việc tiêm phòng bệnh cho con theo vaccine Hexa-infarix “6 trong 1” và vaccine Pentaxim “5 trong 1” với hình thức tiêm vaccine dịch vụ. Tuy nhiên, theo thông báo của các nhà sản xuất khả năng cung cấp các vaccine dịch vụ trong năm 2015 là rất hạn chế chỉ với khoảng 30.000 liều Hexa-infarix (chỉ bằng 1/10 số cung cấp trong năm 2014) và khoảng 250.000 liều Pentaxim (với số liều tương đương năm 2014). Việc chờ đợi tiêm vaccine dịch vụ sẽ làm chậm lịch tiêm vaccine cho trẻ là rất nguy hiểm, vì tỷ lệ mắc bệnh nặng và tử vong của bệnh ho gà rất cao ở trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Ngoài ra, tổng 2 loại vaccine dịch vụ này chỉ tiêm được cho 100.000 trẻ với đủ 3 mũi cơ bản lúc trẻ 2, 3 và 4 tháng tuổi. Trong khi hàng năm, tại Việt Nam có khoảng 1,6 triệu trẻ ra đời và cần được tiêm vaccine phòng bệnh với tổng số cần 4,8 triệu liều vaccine để phòng bệnh ho gà. Trên thực tế, trong những năm qua, về cơ bản đa số trẻ em đều được tiêm vaccine phòng bệnh thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng theo hình thức miễn phí, chỉ có một số lượng rất ít trẻ em thuộc thành phố lớn như Hà Nội và TPHCM có điều kiện kinh tế cho con em đi tiêm chủng dưới hình thức tiêm dịch vụ.

Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế thế giới, lúc trẻ được 2 tháng tuổi là thời điểm kháng thể phòng bệnh ho gà mẹ truyền cho con bắt đầu hết và khi đó việc tiêm phòng cho trẻ vào thời điểm này là tốt nhất giúp trẻ có miễn dịch để không bị mắc bệnh, đồng thời giúp bảo vệ cộng đồng.

KHÁNH NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục