Gần đây, có một quần chúng đã hơn 70 tuổi đời mà vẫn tham gia học lớp cảm tình Đảng. Thấy vậy, có người bàn ra: “Già rồi còn vô Đảng làm gì, liệu có cống hiến được gì nữa không?”, nhưng cũng có nhiều người thông cảm: “Cả đời phấn đấu thì tuổi nào vào Đảng mà chẳng được vì không có đảng viên hưu mà…”.
Đây không phải là trường hợp cá biệt mà từ lâu đã có nhiều người tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất nhiệt huyết với Đảng và luôn phấn đấu vào Đảng bởi nhiều lý do khác nhau. Có người được kết nạp Đảng chỉ trước ngày về hưu… 1 tháng! Nhiều người hỏi anh: “Sao không chịu yên phận làm quần chúng mà còn phấn đấu vào Đảng?”. Anh đáp: “Tôi vào Đảng không phải để được lên chức, lên quyền mà để làm gương cho con cháu noi theo…”.
Một chị được kết nạp Đảng trước ngày về hưu 1 năm. Ngày chị được kết nạp, mắt chị cứ đỏ hoe vì xúc động. Trở thành đảng viên, chị rất tích cực tham gia các buổi sinh hoạt chi bộ và công tác xây dựng Đảng.
Con đường đến với Đảng của những đảng viên “trẻ tuổi Đảng, cao tuổi đời” có ý nghĩa thật sâu sắc đối với lớp trẻ hôm nay. Với xã hội, họ là những đảng viên có trái tim hồng và tổ chức Đảng cũng rất mong có nhiều người như thế. Bởi khi tình nguyện đứng vào hàng ngũ Đảng đòi hỏi mọi người cần có tâm hồn trong sáng, muốn được cống hiến công sức cho sự nghiệp chung, chứ không chỉ nhằm mưu cầu lợi ích cá nhân.
Minh Yến
Các tin, bài viết khác
-
Đại hội XIII của Đảng dành 3 ngày thảo luận công tác nhân sự, bắt đầu từ chiều 28-1
-
Phát động các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam
-
Để doanh nghiệp nhà nước trở thành lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế - xã hội
-
Công cuộc cải cách luôn gặp khó khăn, cản trở vì “đụng chạm” đến lợi ích
-
Khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc
-
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải thăm, chúc Tết nhiều đơn vị, cá nhân
-
Thi hành kỷ luật và đề nghị kỷ luật gần 70.000 đảng viên trong nhiệm kỳ vừa qua
-
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong: Phát triển kinh tế tri thức là xu hướng tất yếu
-
TP Thủ Đức thành lập Đảng bộ phường An Khánh và phường Thủ Thiêm sau sáp nhập
-
Những “trường hợp đặc biệt” đã được bàn hết sức kỹ lưỡng