7 năm tù cho đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam

Sáng 27-11, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hóa (22 tuổi, trú tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cáo trạng, từ năm 2013 đến năm 2017, Nguyễn Văn Hóa đã lập tài khoản Facebook để kết bạn, trao đổi thông tin với một số đối tượng xấu; chia sẻ, phát tán bài viết, video, hình ảnh có nội dung tiêu cực, kích động, xuyên tạc sự thật, tuyên truyền các luận điệu phản động trái với đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

7 năm tù cho đối tượng tuyên truyền chống phá Nhà nước Việt Nam ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Văn Hóa tại tòa
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hóa thành khẩn khai báo, hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội; bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về hòa nhập cộng đồng, trở thành công dân có ích.

Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, Hội đồng xét xử đã áp dụng các điểm a, b, c Khoản 1, Điều 88 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hóa 7 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hóa còn buộc phải chấp hành hình phạt bổ sung theo quy định tại Điều 38, 92 Bộ luật Hình sự là quản chế tại xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian 3 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Tin cùng chuyên mục