Vụ sát hại lãnh đạo quận Phú Nhuận - Từ năn nỉ “xin tha” chuyển sang gây án

* Khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ

* Khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ

(SGGPO.- Lúc 17 giờ chiều 21-9, trao đổi với Báo SGGP về vụ án mạng xảy ra tại căn nhà số 72/1 Huỳnh Văn Bánh phường 15 quận Phú Nhuận vào trưa 20-9, Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Công an TPHCM cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Nhân (SN 1980, ngụ phường 14 quận 10) và Lương Hoài Sang (sinh năm 1990, ngụ xã Trung Lập Hạ huyện Củ Chi) về tội “Giết người”. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án và nhân thân của hai bị can.

Sáng cùng ngày, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Công an TPHCM tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức về vụ án. Đây là vụ án gây bàng hoàng dư luận bởi tính chất dã man và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng – khiến bà Đặng Thu Hồng (Phó Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận) chết tại chỗ, bà Bùi Ngô Thị Mỹ (Trưởng Phòng Tài nguyên – Môi trường quận Phú Nhuận) và con gái bà Mỹ là Trần Thị Thu Hương bị thương nặng.

Lời khai ban đầu của hai bị can tại cơ quan điều tra cho thấy nguyên nhân dẫn đến vụ án chỉ do tư thù. Vì mắc sai phạm trong công tác, Nguyễn Thị Thu Hiền (vợ Nhân, là nhân viên Phòng Tài nguyên – Môi trường quận Phú Nhuận) bị bà Mỹ yêu cầu làm bản kiểm điểm để xem xét kỷ luật, có khả năng là bị cho thôi việc.

Nghe vợ kể chuyện, Nhân lên kế hoạch gặp bà Mỹ năn nỉ “xin tha” cho vợ, nếu bà không đồng ý thì đánh trả thù. Để thực hiện kế hoạch, Nhân rủ Sang cùng tham gia. Trưa 20-9 Nhân, Sang đến nhà bà Mỹ tại số 72/1 Huỳnh Văn Bánh phường 15 quận Phú Nhuận để nói chuyện. Năn nỉ bà Mỹ không xong, Nhân lấy cây vợt tennis mang theo tấn công bà, sau đó rút dao đâm bà nhiều nhát. Không dừng tay, Nhân quay sang dùng dao đâm luôn chị Hương và bà Hồng (đến chơi, nghỉ trưa tại nhà bà Mỹ). Sang giúp sức bằng cách khống chế các nạn nhân để Nhân ra tay.

Sau khi gây án, Nhân và Sang định tẩu thoát nhưng do hàng xóm của nạn nhân tri hô, lực lượng công an và dân quân địa phương bao vây nên cả hai rút vào cố thủ tại một căn phòng trong nhà. Thuyết phục, kêu gọi hai đối tượng ra đầu hàng không thành, lực lượng công an đã tiếp cận nơi Nhân, Sáng ẩn nấp và bắt giữ cả hai.

Đ.HIỆP – A.CHÂN

Tin cùng chuyên mục