Vụ 5 người tìm trầm bị giết dã man: Hai nhân chứng vào Quảng Trị nhận dạng một số đối tượng

Vụ 5 người tìm trầm bị giết dã man: Hai nhân chứng vào Quảng Trị nhận dạng một số đối tượng

(SGGPO).- Ngày 30-3 liên quan đến vụ 5 người dân hai xã Quảng Minh, Quảng Sơn (Quảng Bình) đi trầm bị giết  dã man, cơ quan công an Quảng Trị - đơn vị quản lý địa bàn - đã tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án. 

Vụ 5 người tìm trầm bị giết dã man: Hai nhân chứng vào Quảng Trị nhận dạng một số đối tượng ảnh 1

Đây là hình ảnh lán trại nơi được cho 5 nạn nhân bị bắt. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Theo đó, sự việc được đồn biên phòng Cù Bai (Hướng Hóa, Quảng Trị), công an Quảng Trị, Sở an ninh Savanakhet (Lào) cử cán bộ và các điều tra viên vào địa điểm hố chôn 5 người tìm trầm để khám nghiệm hiện trường. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị cũng cung cấp một số hình ảnh được cho là hiện trường nơi các nạn nhân bị bắt cóc và trải qua những giờ phút cuối.

Vị trí 5 nạn nhân bị giết dã man. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Vị trí 5 nạn nhân bị giết dã man. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Trong khi đó, tin từ xã Quảng Minh, Quảng Sơn (Quảng Trạch) cho biết, hai nhân chứng sống sót trở về là Hoàng Văn Hà (Quảng Minh, người được nhóm bắt cóc cho về thu gom tiền chuộc), Đỗ Văn Hiền (Bến Tre, ra quê vợ ở Quảng Sơn xin đi trầm theo đoàn) đã được cơ quan điều tra công an đưa vào đồn biên phòng Cù Bai nhận dạng một số đối tượng tình nghi đến vụ án và hiện đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

Minh Phong

Thông tin liên quan

Vụ 5 người tìm trầm bị giết dã man: Chủ tịch tỉnh yêu cầu tìm ra thủ phạm 

Tin cùng chuyên mục