Trao tặng đồng chí Trần Nam Trung Huân chương Sao Vàng

Trao tặng đồng chí Trần Nam Trung Huân chương Sao Vàng

Sáng 3-7, tại TPHCM, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và trao Huân chương Sao Vàng tặng đồng chí Trần Nam Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ, đang điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất TPHCM.

Trao tặng đồng chí Trần Nam Trung Huân chương Sao Vàng ảnh 1

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao Huân chương Sao Vàng cho đồng chí Trần Nam Trung tại Bệnh viện Thống Nhất. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Trần Nam Trung (tức Trần Lương) sinh năm 1912, tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, tham gia cách mạng năm 1927, vào Đảng CSVN năm 1930. Đồng chí từng giữ các chức vụ: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 - 1975), Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ (1976 - 1982), Thượng tướng QĐNDVN. Trước khi nghỉ hưu năm 1982, đồng chí là Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ. Với những cống hiến to lớn, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương và năm 1985 được tặng Huân chương Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, trao Huân chương Sao Vàng và đọc lời phát biểu chúc mừng đồng chí Trần Nam Trung.

                                                                                                                             S.TR.
 

Trần Nam Trung – một chiến sĩ cộng sản trung kiên (*)

(Phát biểu chúc mừng của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết)

Hôm nay chúng ta trân trọng tổ chức lễ trao tặng Huân chương Sao Vàng - Huân chương cao quý nhất của Đảng, Nhà nước ta cho đồng chí Trần Nam Trung (tức đồng chí Trần Lương).

Đồng chí sinh ra và lớn lên trên quê hương Quảng Ngãi giàu truyền thống cách mạng, sớm giác ngộ cách mạng từ những ngày tham gia Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Vào Đảng năm 1930, đồng chí đã trải qua nhiều công tác từ cơ sở cho đến Trung ương: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, Bình Định, Bí thư Liên khu ủy 5, Xứ ủy viên Trung bộ, tham gia quân đội được thăng quân hàm Thượng tướng, là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa II, III, IV, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam phụ trách công tác dân vận, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và sau cùng là Chủ nhiệm Ủy ban Thanh tra Chính phủ. Ở bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí cũng sẵn sàng và đã hoàn thành trọn vẹn với trách nhiệm và cố gắng cao nhất.

Đảng - Nhà nước đánh giá cao những cống hiến to lớn và xuất sắc của đồng chí và đã điều chỉnh từ Huân chương Hồ Chí Minh lên Huân chương Sao Vàng. Chúng ta chân thành chúc mừng đồng chí - người đảng viên trung kiên, người lãnh đạo tài năng đã từng xông vào những nơi khó khăn thử thách và đã thể hiện một phẩm chất sáng ngời một tinh thần chiến đấu quyết liệt.

Chúng ta học tập ở đồng chí, tinh thần sẵn sàng đi bất cứ đâu, hoàn thành bất cứ nhiệm vụ gì của Đảng - Nhà nước giao cho; chúng ta học tập ở đồng chí tinh thần cách mạng tiến công, khó khăn không lùi bước, gian khổ không sờn lòng; chúng ta học tập tác phong giản dị khiêm tốn, chan hòa gần gũi với mọi người, đặc biệt ở đồng chí là lòng trung thành vô hạn với Đảng với nhân dân, sự kiên định vững vàng trước những diễn biến phức tạp, tình thương yêu đồng chí, đồng đội, sự hiên ngang bất khuất trước kẻ thù, trong nhà tù, trong ngục tối. Có thể nói cả cuộc đời đồng chí là cả một quá trình cách mạng từ trước khi thành lập Đảng cho đến hôm nay, gắn liền với lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Hôm nay dù tuổi cao sức yếu nhưng đồng chí vẫn vượt qua bệnh tật. Xin chúc đồng chí giữ gìn sức khỏe, chúc gia đình đồng chí hạnh phúc, hưởng trọn niềm vui, niềm vui này là của đồng chí, gia đình, của Đảng và của quân dân ta.

(*) Đầu đề do SGGP đặt.

Tin cùng chuyên mục