Có bảo kê “khủng” đứng sau các đại lý game bài Rikvip

Chiều ngày 14-11, bị cáo Phan Văn Vĩnh, cựu Trung tướng Tổng cục Cảnh sát, đã trở lại phiên xét xử buổi chiều sau khi được đưa vào phòng y tế chăm sóc sức khỏe buổi sáng vì huyết áp tăng.

Thời gian các buổi xét xử không có thay đổi, đúng 14 giờ, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục thẩm vấn các bị cáo bị truy tố tội đánh bạc. Từ khi bắt đầu phần thẩm vấn, đến nay, HĐXX đã hỏi được 15 bị cáo.

Có bảo kê “khủng” đứng sau các đại lý game bài Rikvip ảnh 1 Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa trong ngày xét xử thứ 3. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Bị cáo Vũ Văn Dũng (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Bắc Ninh, đại lý cấp 1 của game bài Rikvip) là bị cáo đầu tiên ngày 14-11 đứng lên bục khai báo. Theo lời khai, bị cáo tham gia làm đại lý cấp 1 cho đường dây đánh bạc từ tháng 8-2015. Trước khi trở thành đại lý cấp 1, bị cáo không quen biết Hoàng Thành Trung (người đầu tiên gợi ý thành lập đường dây đánh bạc qua mạng bằng game bài với Phan Sào Nam cuối năm 2014).
Vũ Văn Dũng cho rằng, khi gặp, Hoàng Thành Trung đã gợi ý đưa ra những chính sách làm đại lý cấp 1, cấp 2 để phát triển game bài Rikvip và bị cáo bắt đầu tham gia làm đại lý cấp 1 từ 14-8-2015 nhưng không ký hợp đồng với ai. “Trung cũng nói các em cứ yên tâm làm vì có thế lực lớn ở trên bảo kê", Dũng khai trước tòa.

Để thực hiện các hành vi phạm tội của mình, bị cáo sử dụng 32 tài khoản ngân hàng để bán Rik, mỗi lần chuyển khoản, bị cáo đều thể hiện nội dung trên các sao kê tài khoản như: mua game rik hoặc chuyển rik. Trong khi đó, trả lời trước tòa về phương thức chuyển tiền mua bán Rik cho các đại lý cấp 2, Vũ Văn Dũng khai, khi có nhu cầu mua Rik, đại lý cấp 2 và con bạc chuyển tiền Việt Nam đồng vào tài khoản ngân hàng cho bị cáo rồi bị cáo chuyển Rik lại.

“Nếu khi con bạc muốn bán Rik thì chuyển Rik vào tài khoản game cho bị cáo, khi thấy Rik đã được chuyển vào, bị cáo sẽ chuyển lại tiền cho con bạc và đại lý cấp 2. Trong thời gian làm đại lý cấp 1, bị cáo được hưởng doanh thu đại lý cấp 1 và tiền chênh lệch trong mua bán Rik với các đại lý cấp 2 và các con bạc. Ngoài ra, bị cáo trả tiền cho mỗi đại lý cấp 2 đến 5 triệu đồng hằng tháng", bị cáo Vũ Văn Dũng khai.

Có bảo kê “khủng” đứng sau các đại lý game bài Rikvip ảnh 2 Bị cáo Phan Văn Vĩnh ra tòa. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Cũng trong phiên xét xử buổi sáng, HĐXX yêu cầu các bị cáo Vũ Minh Quang (người chơi bạc), Lê Thị Vân Anh (đại lý cấp 2), Trần Viết Trường (đại lý cấp 2) lên bục khai báo để làm rõ hành vi mua-bán Rik (tiền ảo để chơi game bài), hình thức chơi game bài, cách thức chuyển Rik và tiền mặt...
Khai với HĐXX, bị cáo Vũ Minh Quang thừa nhận hành vi "Đánh bạc" là sai. Quang nói thường chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và nhận Rik, chơi game "Tài - Xỉu". Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương sáng nay đã hỏi bị cáo Vũ Minh Quang, trong quá trình điều tra bị cáo có bị bức cung nhục hình gì không? Bị cáo Quang khẳng định không bị bức cung, nhục hình. Trước bục khai báo, Quang thừa nhận hành vi của mình là sai và mong HĐXX xem xét về thái độ thành khẩn, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Cũng trong phiên xét xử sơ thẩm sáng ngày 14-11, khoảng 9 giờ 38 phút, bất ngờ chủ tọa phiên tòa cho ngừng xét hỏi và thông báo HĐXX có nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Minh Tâm (bào chữa cho bị cáo Phan Văn Vĩnh) về việc bị cáo Phan Văn Vĩnh bị huyết áp cao nên xin vào phòng y tế điều trị. Sau đó, bị cáo Vĩnh được phép rời sân tòa vào phòng y tế. Buổi chiều, ông Phan Văn Vĩnh đã trở lại phiên tòa để tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo sau khi được nhân viên y tế chăm sóc.

Có bảo kê “khủng” đứng sau các đại lý game bài Rikvip ảnh 3 Phần lớn thời gian xét xử buổi chiều ngày 14-11, HĐXX tiếp tục hỏi các bị cáo đại lý cấp 1 và 2. Ảnh: ĐỖ TRUNG
Trong buổi chiều, bị cáo Nguyễn Huy Tùng (sinh năm 1990, ngụ quận Long Biên, TP Hà Nội) là người đầu tiên bước lên bục khai báo.
Khai với HĐXX, Tùng cho biết, bản thân đã mua Rik tại đại lý cấp 1 của bị cáo Vũ Mạnh Hùng (sinh năm 1972, ngụ quận Long Biên) bằng hình thức mua trực tiếp tại đại lý hoặc chuyển khoản ngân hàng. Khai về lý do chơi game bài, Tùng nói ban đầu chơi do bạn bè rủ rê, sau đó bị cáo cũng tham gia cờ bạc. Cáo trạng trước đó nêu, Nguyễn Huy Tùng tham gia đánh bạc và phát sinh giao dịch mua bán Rik trên hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club từ ngày 27-7 đến 5-11-2016. Trong phiên giao dịch ngày 8-8-2016, Tùng đặt 20 triệu Rik, thắng nên được trả thưởng 39,6 triệu Rik (tương đương hơn 32 triệu đồng).
Có bảo kê “khủng” đứng sau các đại lý game bài Rikvip ảnh 4  Bị cáo Vũ Văn Dũng khai trước tòa
Trong phần xét hỏi đối với bị cáo Vũ Mạnh Hùng, bị cáo này thừa nhận đã quản lý khoảng 100 đại lý cấp 2 về game bài.

Trong phần lớn thời gian buổi chiều ngày 14-11, HĐXX tập trung gọi các bị cáo cấp đại lý cấp 2 lên xét hỏi để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Tin cùng chuyên mục