Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân bị đề nghị mức án 21-23 năm tù

Tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “tham ô tài sản”, “rửa tiền”, “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, chiều 30-11, đại diện Viện KSND TPHCM đã đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Minh Quân (cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) và 8 đồng phạm.

Theo đại diện Viện KSND TPHCM, các bị cáo trong vụ án đều là những người có trình độ, nhận thức pháp luật, nhận thức xã hội, có bị cáo còn là lãnh đạo, giữ những vị trí chủ chốt, là người đứng đầu đơn vị là bệnh viện, được giao quản lý không những về nghề nghiệp đặc thù là khám chữa bệnh cho người dân, mà còn được giao quản lý tài sản của Nhà nước.

Do vậy, các bị cáo có đầy đủ năng lực để nhận thức được những hành vi nào phù hợp với quy định của pháp luật, và những hành vi nào trái với quy định của pháp luật.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân

Các bị cáo chỉ vì tư lợi, vì động cơ cá nhân gây thiệt hại lớn về tài sản của nhà nước, gây ảnh hưởng xấu và làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước. Các bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần. Riêng bị cáo Nguyễn Minh Quân lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội nên phải chịu thêm tình tiết tăng nặng, do đó cần phải xử lý nghiêm mới đủ sức răn đe, giáo dục.

Đại diện Viện KSND TPHCM luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo

Đại diện Viện KSND TPHCM luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo

Đại diện Viện KSND TPHCM đánh giá, có bị cáo chưa nhận tội trong quá trình điều tra hoặc thẩm vấn tại tòa. Nhưng kết thúc phần thẩm vấn trực tiếp tại tòa, tất cả các bị cáo đều khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải. Trong đó, bị cáo Nguyễn Minh Quân đến gần phút cuối của phần thẩm vấn tại tòa, bị cáo đã nhận tội, chỉ bổ sung một số nội dung để làm rõ nội dung vụ án.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân nhận tội sau khi gặp mẹ
Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân nhận tội sau khi gặp mẹ

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình với vai trò là người chỉ đạo, là người có quyền quyết định tại Bệnh viện TP Thủ Đức. Đồng thời, bị cáo động viên gia đình tự nguyện bán tài sản cuối cùng của gia đình để khắc phục một phần thiệt hại trong vụ án.

Viện KSND TPHCM đặc biệt ghi nhận về chuyển biến trong nhận thức, ghi nhận thái độ thành khẩn, ăn năn của bị cáo Nguyễn Minh Quân đối với hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX ghi nhận và áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo khi lượng hình.

Viện KSND TPHCM đánh giá bị cáo Nguyễn Minh Quân là bác sỹ giỏi, có nhiều đóng góp công sức cho sự phát triển của Bệnh viện TP Thủ Đức; có nhiều đóng góp trong phòng chống dịch Covid-19. Bị cáo Quân cũng là Thầy thuốc ưu tú, có nhiều sáng kiến cấp Thành phố trong lĩnh vực bảo vệ sức khỏe người dân, là người có công lớn trong việc phát triển Bệnh viện TP Thủ Đức thành bệnh viện tuyến đầu trong phòng, chữa bệnh cho người dân.

Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TMDV sản xuất Nguyễn Tâm) tại tòa
Bị cáo Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty TNHH TMDV sản xuất Nguyễn Tâm) tại tòa

Từ đó, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Quân 16 - 17 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 5-6 năm tù về tội "Rửa tiền", tổng hợp hình phạt đề nghị tuyên bị cáo Quân là 21-23 năm tù giam.

Các bị cáo còn lại, Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên phạt các mức án sau: Nguyễn Văn Lợi (Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm) 13-14 năm về tội "Tham ô tài sản" và 3-4 năm về tội "Rửa tiền", tổng hợp là 16-18 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ bị cáo Quân tại tòa
Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm, vợ bị cáo Quân tại tòa

Đối với 5 bị cáo là cựu nhân viên tại Bệnh viện TP Thủ Đức, đại diện Viện KSND TPHCM đề nghị tuyên Nguyễn Thị Ngọc 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng, Nguyễn Lan Anh 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng (đều là cựu Phó giám đốc), Ngô Trương Ngọc Bích (cựu Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế) 3 năm 6 tháng đến 4 năm 6 tháng, Đặng Thị Hiên (cựu Kế toán trưởng) 3 đến 4 năm, Nguyễn Huy Việt (nhân viên Phòng Vật tư thiết bị y tế) 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng và bị cáo Trần Hậu Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH thiết bị y tế Hải Đăng) 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng cùng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Nguyễn Trần Ngọc Diễm (vợ bị cáo Quân) bị đề nghị 2 năm 6 tháng đến 3 năm 6 tháng về tội "Rửa tiền".

Viện KSND TPHCM cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2-3 năm đối với Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Lan Anh, Ngô Trương Ngọc Bích, Đặng Thị Hiên.

Tin cùng chuyên mục