HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) mức án 5 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 4 năm tù.
Ngày 31-5, TAND quận Gò Vấp (TPHCM) mở lại phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp hợp đồng vay tiền giữa nguyên đơn bà Đặng Thùy Trang và bị đơn bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021) cùng vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng giữa nguyên đơn bà Thùy Tiên và bị đơn là bà Thùy Trang.
Tòa cấp phúc thẩm xác định, bị cáo Lê Ngọc Ninh (ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (thị xã Sơn Tây) phạm tội với tính chất hành vi côn đồ. Mặc dù gia đình 2 bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả, nhưng cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo.
HĐXX thông báo do bị cáo Trang Nemo nhập viện, đây là trở ngại khách quan nên quyết định hoãn phiên tòa để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho bị cáo.
Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Chu Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) mức án 7-8 năm tù. Riêng các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 15 tháng tù (cho hưởng án treo) đến 7 năm tù.
Bị cáo Chu Tiến Dũng, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS) thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và gửi lời xin lỗi tới tất cả các bị cáo khác là cán bộ, nhân viên của CNS liên quan vụ án.
Chiều 29-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông tin, dự kiến ngày 31-5, đơn vị mở phiên xét xử phúc thẩm xét đơn kháng cáo của bị cáo Lê Ngọc Ninh (ở huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) và Nguyễn Văn Sơn (thị xã Sơn Tây) trong vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra cuối năm 2021.
Ngày 29-5, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Hoành Hoa, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn TNHH MTV (CNS), Chu Tiến Dũng (cựu Tổng Giám đốc CNS); Nguyễn Hoàng Anh (cựu Chánh văn phòng CNS, Phó Tổng Giám đốc CNS) cùng 7 bị cáo khác cùng về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt Hoàng Duy Tiến, cựu cán bộ công an công tác ở Đội Phòng chống buôn lậu (Đội 7), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03, Công an TPHCM) mức án 14-16 năm tù. Riêng các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án 7-14 năm tù.
Sáng 26-5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên sơ thẩm xét xử 13 bị cáo về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” xảy ra tại dự án Khu dân cư thương mại Phước Thái (phường Tam Phước, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
Sau mỗi lần nhập container hàng vào Việt Nam và giao về kho thì đối tượng Võ Văn Đông gặp Hoàng Duy Tiến ở trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC03, Công an TPHCM) hoặc ở quán cà phê và đưa tiền chi phí nhập hàng cho Tiến như thỏa thuận.
Sau 2 tuần xét xử, chiều 24-5, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 62 bị cáo trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc gần 1.000 tỷ đồng tổng cộng trên 187 năm tù.
Bị can Nguyễn Phương Hằng có đơn từ chối 8 luật sư bào chữa cho mình trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Sau 2 ngày xét xử và nghị án, sáng nay 24-5, hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án với các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.
Sáng 23-5, tiếp tục ngày xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo tại vụ án sai phạm xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VKS) đã nêu quan điểm giải quyết kháng cáo.
Trong phần thủ tục phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, sáng 22-5, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Mai Anh Tài cho rằng: “Theo quy định của pháp luật, trong trường hợp này, kháng cáo phải do các bị cáo tự thực hiện, người bào chữa, cũng như thân nhân của các bị cáo không có quyền kháng cáo cho bị cáo”.
Sáng nay 22-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xét kháng cáo của 15/36 bị cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Đưa hối lộ,” “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC).
Chiều 17-5, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Hiền (cựu Đại úy công an, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và các đồng phạm về tội "Cướp tài sản".
Viện KSND Cấp cao tại TPHCM cho rằng, bị cáo Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chính, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng còn bị cáo Võ Thị Thanh Mai là người giúp sức tích cực cho bị cáo Luyện. Vì thế, Viện KSND Cấp cao tại TPHCM đề nghị HĐXX không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt của vợ chồng bị cáo Luyện và đề nghị tuyên y án sơ thẩm.
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội (VKS) đề nghị phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" trong vụ giao 3 lô đất trái quy định cho doanh nghiệp, gây thiệt hại 45 tỷ đồng.
Sáng 10-5, TAND tỉnh An Giang tuyên án vụ giám đốc doanh nghiệp chi tiền “chạy điều chuyển” Đại tá Đinh Văn Nơi (khi đó là Giám đốc Công an An Giang) đi nơi khác.
Lợi dụng sơ hở của người quản lý miếu Bà Chúa Xứ vàm sông Ông Đốc (thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), “thầy cúng” Lê Đại Vũ đã trộm sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ tượng Bà.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa cho biết đã thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra rà soát tổng thể hoạt động đăng kiểm trên toàn quốc từ 1-1-2023. Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, thành viên là đại diện Thanh tra Bộ GTVT, sở GTVT địa phương.