Vụ sát hại 3 người ở quận 8: Di lý nghi phạm ra hiện trường

Sau gần 1 giờ đồng hồ thực nghiệm tại hiện trường, đối tượng Nhu đã được đưa về cơ quan công an.
Công an phong tỏa hiện trường sáng 22-11
Công an phong tỏa hiện trường sáng 22-11

Liên quan vụ “Người đàn ông sát hại người phụ nữ cùng 2 cháu bé rồi phóng hỏa phi tang” như Báo SGGP đã thông tin, sáng 22-11, Công an quận 8 cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã di lý Nguyễn Văn Nhu (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Hà Nam) ra hiện trường để thực nghiệm phục vụ điều tra.

Xe lực lượng công an gần hiện trường

Xe lực lượng công an gần hiện trường

Sau gần 1 giờ đồng hồ thực nghiệm tại hiện trường, đối tượng Nhu đã được đưa về cơ quan công an.

Trước đó, chiều 21-11, Nhu đi xe tay ga, mặc áo xe ôm công nghệ chở theo can xăng tới con hẻm trên đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8). Sau đó, nghi phạm dừng lại lấy điện thoại ra gọi.

Nghi phạm mặc áo Grab đứng ở đầu hẻm trước khi gây án
Nghi phạm mặc áo Grab đứng ở đầu hẻm trước khi gây án

Tiếp đó, nghi phạm đi vào nhà của chị D.. Tại đây, nghi phạm và chị D. cự cãi lớn tiếng. Ít phút sau, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà chị D.. Khi mọi người chạy qua thì nghi phạm bỏ xe máy và chạy ra con hẻm với vết máu trên áo, quần.

Sau đó, người dân phát hiện chị D. tử vong với thương tích ở vùng ngực. Người dân cũng phát hiện 2 cháu bé tử vong bên trong.

Đối tượng Nhu tại cơ quan công an

Đối tượng Nhu tại cơ quan công an

Về phần Nhu, đối tượng bỏ lại xe máy rồi chạy bộ ra con hẻm bắt xe ôm tẩu thoát. Khi Nhu đi tới gần cầu Nguyễn Tri Phương thì bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 khống chế bắt giữ, đưa về trụ sở công an.

Tin cùng chuyên mục