Phim Bụi đời Chợ Lớn vẫn chưa thể ra rạp

Sáng 3-5, cuộc gặp gỡ giữa Cục Điện ảnh và đại diện nhà sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn đã diễn ra kín đáo tại Hà Nội. Rất đông phóng viên báo chí quan tâm tới sự việc đã có mặt tại Cục Điện ảnh từ rất sớm để theo dõi sự kiện này, song với lý do đây là cuộc họp nội bộ nên không một cơ quan truyền thông nào được tham dự.

Sáng 3-5, cuộc gặp gỡ giữa Cục Điện ảnh và đại diện nhà sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn đã diễn ra kín đáo tại Hà Nội. Rất đông phóng viên báo chí quan tâm tới sự việc đã có mặt tại Cục Điện ảnh từ rất sớm để theo dõi sự kiện này, song với lý do đây là cuộc họp nội bộ nên không một cơ quan truyền thông nào được tham dự.

Trao đổi với báo chí bên lề cuộc đối thoại của Cục Điện ảnh và nhà sản xuất phim, nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát – thành viên Hội đồng thẩm định phim cho biết, hai bên đang cố tìm tiếng nói chung. Thực tế, cho đến thời điểm này, ngoài nhà sản xuất là Hãng phim Chánh Phương, Công ty cổ phần phim Thiên Ngân và các thành viên của Hội đồng Trung ương thẩm định phim truyện của Bộ VH-TT-DL, chưa ai được biết mặt mũi của bộ phim đang gây sự chú ý của dư luận này ra sao ngoài đoạn trailer dài hơn 2 phút trên trang youtube. Bởi thế, tất cả những thông tin mà báo chí có được đều chỉ đến từ hai nguồn này và đang ở trong tình trạng “sư nói sư phải, vãi nói vãi hay”. Phía Hội đồng thẩm định thì cho rằng phim có quá nhiều yếu tố bạo lực, không phản ánh đúng hiện thực xã hội, yêu cầu nhà sản xuất chỉnh sửa đồng thời cáo buộc quá trình làm phim của Chánh Phương đã vi phạm Luật Điện ảnh khi không làm theo kết luận yêu cầu sửa chữa của Hội đồng thẩm định kịch bản. Còn phía nhà sản xuất, đạo diễn Charlie Nguyễn lại có ý kiến trái ngược khi cho rằng dự án làm phim này không phải duyệt kịch bản vì yếu tố nước ngoài ở đây chỉ là người làm thuê, còn chủ dự án là hai hãng phim Việt Nam.

Mặc dù kỳ vọng rất nhiều về việc sẽ tìm được câu trả lời cụ thể về việc phim Bụi đời Chợ Lớn có phạm luật hay không và số phận phim này thế nào nhờ vào buổi “đối thoại” nhưng sau khi buổi gặp gỡ kết thúc, đại diện nhà sản xuất cũng như cơ quan quản lý đều tránh phát ngôn. Theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, thành viên Hội đồng duyệt phim quốc gia, cũng là người có mặt trong buổi gặp gỡ giữa đại diện đơn vị sản xuất phim Bụi đời Chợ Lớn với Cục Điện ảnh vào sáng 3-5, thì tại buổi gặp, đại diện của cục chỉ giải thích rõ với đại diện của hãng phim về những vấn đề pháp lý mà Hãng chưa rõ. Tức là, những nội dung Cục Điện ảnh đưa ra từ lần trước vẫn được bảo lưu.

Trước đó, khi bình luận về việc phim Bụi đời Chợ Lớn bị yêu cầu phải sửa chữa, đạo diễn Lê Hoàng cũng đã tán đồng với ý kiến yêu cầu chỉnh sửa của hội đồng. Trên báo chí ông bày tỏ quan điểm của mình rằng sau khi xem đoạn trailer thì ông thấy quyết định của hội đồng là hợp lý. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát cũng khẳng định, hội đồng chưa được xem bản phim thứ 2 đã qua chỉnh sửa, cũng chưa biết nhà sản xuất sẽ chỉnh sửa theo hướng nào. Vì thế, tại thời điểm này có thể khẳng định sau cuộc đối thoại, phim Bụi đời Chợ Lớn vẫn chưa thể ra rạp.

Mai An

Tin cùng chuyên mục